Tuyên Quang: Na Hang giữ gìn trang phục nữ dân tộc Dao đỏ

Nét đẹp của bộ trang phục nữ dân tộc Dao đỏ luôn được gìn giữ, bảo tồn như 'báu vật', là biểu tượng đại diện cho bản sắc văn hóa dân tộc. Các bản làng người Dao ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện khá tốt việc truyền dạy cho con cháu cách gìn giữ, phát huy trang phục dân tộc.

Trong sinh hoạt và lao động sản xuất, đồng bào Dao đỏ ở xã Sơn Phú,huyện Na Hang đã gìn giữ, sáng tạo và phát triển các giá trị văn hóa riêng biệt, trong đó có trang phục truyền thống. Nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao Đỏ, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đã chứng nhận “Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ của huyện Na Hang là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Hà Văn Ngụy, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú cho biết: Hằng năm, xã Sơn Phú thường tổ chức các cuộc liên hoan, trình diễn trang phục của các dân tộc nhằm khôi phục và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Do vậy, việc gìn giữ bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc Dao Đỏ là việc làm hết sức có ý nghĩa.

Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao đỏ

Đồng bào Dao ở xã Sơn Phú hiện có khoảng hơn 2000 người. Đối với người Dao đỏ, trang phục của phụ nữ là một trong những chi tiết quan trọng đầu tiên để nhận biết và phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Điểm độc đáo trên trang phục của người Dao đỏ, đặc biệt bộ váy áo của người phụ nữ là các hoa văn trang trí đều được thêu bằng tay, không theo mẫu có sẵn mà theo trí tưởng tượng của mỗi người từ những hình ảnh quen thuộc, gần gũi trong đời sống như hoa lá, cỏ cây, rừng núi, loài động vật. Do đó, hoa văn trang trí mỗi bộ trang phục đều rất độc đáo, không có bộ nào giống bộ nào.

Chị Triệu Thị Trang, dân tộc Dao đỏ, thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú cho biết: Trang phục của phụ nữ Dao đỏ thường có 5 màu cơ bản là đỏ, xanh, trắng, vàng, đen, trong đó màu đỏ là màu chủ đạo tạo nên điểm nhấn cho bộ trang phục. Theo quan niệm của người Dao đỏ, màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn, đầy đủ và mọi điều tốt lành cho con người.Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã được mẹ truyền dạy cho cách may bộ váy áo truyền thống của dân tộc mình. Mỗi bộ trang phục đều được thêu bằng tay rất kỳ công, tỷ mỷ, đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo trong từng đường kim, mũi chỉ nhiều khi mất cả năm mới làm xong một bộ váy áo. Trước khi về nhà chồng, các cô gái Dao đỏ thường ở nhà tập trung cho việc thêu thùa, khâu vá, hoàn thành bộ trang phục của riêng mình. Ngoài việc gìn giữ trang phục văn hóa dân tộc, việc gìn giữ các làn điệu truyền thống cũng được

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ đã có từ lâu đời. Đó là kết quả của sự lao động cần cù, sáng tạo trong môi trường tự nhiên và không gian xã hội cụ thể. Trang trí trang phục là sản phẩm của nghệ thuật và kỹ thuật thêu tinh tế, khéo léo. Hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ rất cầu kỳ, đường nét rất tinh tế kết hợp với kỹ thuật thêu móc, thêu chéo mũi. Nhờ vậy, đường nét hoa văn trang trí rất sống động đẹp mắt. Phụ nữ Dao đỏ rất giỏi thêu thùa, đặc biệt là họ thêu không cần mẫu, hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng. Việc bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc luôn được được cấp ủy, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm.

Thái Sơn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-na-hang-giu-gin-trang-phuc-dan-toc-nguoi-dao-do-78282