Tuyên Quang: Mong muốn của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

'Cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách hiệu quả, cụ thể quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nhất là đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng, đường giao thông, đường điện, trường học, sóng điện thoại di động, mạng internet; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng đặc sản, dược liệu; đầu tư phát triển du lịch dịch vụ, bảo đảm nâng cao đời sống nhân dân'. Đó là ý kiến tâm huyết của cử tri thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang tại cuộc tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, ngày 21-9, do ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cùng đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV .

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri tại thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri tại thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang

Dự tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo huyện Na Hang.

Ông Chẩu Văn Lâm thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp thu kiến nghị của cử tri, hứa những gì thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ giải quyết nhanh chóng, triệt để trong thời gian sớm nhất, những gì thuộc tầm vĩ mô sẽ tổng hợp báo cáo trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV để có biện pháp giải quyết. Ông Chẩu Văn Lâm đã giao cho ngành Nông nghiệp tỉnh liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu các sản phẩm nông sản cho người dân Bản Bung; hỗ trợ người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là phát triển rau sạch, gà đồi, lợn đen phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong thời gian tới. Ông biểu dưỡng nỗ lực của người dân Bản Bung đã làm tốt công tác bảo vệ rừng tự nhiên, đây là tài sản vô giá, nếu mất rừng không thể phát triển du lịch, người dân khó có thể thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Ông lưu ý, người dân Ban Bung phải giữ gìn văn hóa truyền thống, làm nhà sàn bằng bê tông, không xây nhà kiên cố như các nơi khác để tổ chức làm du lịch homestay. Ông đề nghị các ngành chức năng của tỉnh thi công nhanh chóng đường điện, phấn đấu đóng điện phục vụ người dân Bản Bung trước Tết Nguyên đán; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông và các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức sắp xếp lại dân cư, đưa các hộ dân sống tập trung để đầu tư hạ tầng hiệu quả hơn, tránh dàn trải…

Nhân dịp này, ông Chẩu Văn Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà hộ nghèo, học sinh điểm trường tiểu học và mầm non Bản Bung.

Tin, ảnh: Thanh Công

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-mong-muon-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-79454