Tuyên Quang: Lăng Can quyết tâm về đích nông thôn mới

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2018, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Cánh đồng xã Lăng Can (Lâm Bình)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lăng Can, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018 và đạt đô thị loại V trước năm 2020. Đây là cơ hội lớn để xã bứt phá vươn lên là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện. Để hoàn thành kế hoạch này với một xã vùng cao của huyện Lâm Bình thì nghị quyết, chính sách đã được triển khai thực hiện chính là tiền đề để xã Lăng Can hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo UBND huyện Lâm Bình, đến nay xã Lăng Căn còn 3/19 tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM, đó là: quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, các tiêu chí này đã và đang được người dân cũng như chính quyền các cấp trong huyện tập trung triển khai quyết liệt và có kế hoạch chi tiết thực hiện cho từng tiêu chí.Theo kết quả rà soát của cơ quan chức năng, để hoàn thành tiêu chí quy hoạch; huyện và xã cần điều chỉnh quy hoạch chung của xã, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa,toàn xã có 12/12 có nhà văn hóa, nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới để hoàn thành tiêu chí này.

Xây dựng NTM ở Lăng Can nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của bà con nhân dân. Tính từ năm 2016, đến nay đã có 112 hộ gia đình hiến hơn 17.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi của thôn bản; tham gia ngày công xây dựng được 6.356 mét kênh mương thủy lợi; bê tông hóa được gần 400 mét đường giao thông nội đồng và đường vào các khu sản xuất. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển loại hình du lịch cộng đồng Homestay; hằng năm đã có trên 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trên lĩnh vực kinh tế, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn phát triển. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi ngành nghề tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện nay trên địa bàn xã có 35 mô hình kinh tế phát huy hiệu quả như: Mô hình nuôi lợn đen, nuôi cá thương phẩm, nuôi dê, nuôi hươu lấy nhung, nuôi đà điểu, trồng các loại rau đặc sản, phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ…

Hệ thống đường giao thông được nâng cấp bảo đảm nhu cầu lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế

Ông Trương Văn Quang - Chủ tịch UBND xã cho biết: Thoát nghèo bền vững là mục tiêu chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lăng Can; xã đang thực hiện các dự án phát triển sản xuất, chăn nuôi, thực hiện Du lịch cộng đồng Homestay do vậy thu nhập của người dân đang được ổn định và nâng cao, đến hết năm nay đạt mức 30 triệu là khả thi. Đồng thời với nỗ lực giảm nghèo, đến hết 2017, toàn xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 68% xuống còn 32%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 97 %. Bên cạnh đó, các tiêu chí về văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống tổ chức xã hội và tiếp cận pháp luật cũng đã được chính quyền huyện và xã giải quyết từng bước và phấn đấu hoàn thành trong năm 2018.

Với những giải pháp vừa trước mắt, vừa lâu dài, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đang giúp xã Lăng Can có thêm bước đi vững chắc trong lộ trình về đích NTM.

Thái Sơn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-lang-can-quyet-tam-ve-dich-nong-thon-moi-64310