Tuyên Quang: Lần đầu tiên nuôi sống trẻ được sinh ra khi thai 24 tuần

Được sinh ra khi mẹ mới mang thai ở tuần thai thứ 24, nặng 600gr. Sau 2 tháng được các bác sĩ Khoa Nhi, BVĐK tỉnh Tuyên Quang nuôi dưỡng, chăm sóc đến nay bé Phạm Thị Trang đã nặng 1.800gr, tự bú được.

Mẹ của bé là chị Hoàng Thị Nhung trú tại xóm Làng Chẩu, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, ngày 11/10, chị bất ngờ bị vỡ ối chuyển dạ khi đang mang thai ở tuần thứ 24.

Gia đình đưa chị đến BVĐK tỉnh Tuyên Quang bé được sinh ra chỉ nặng có 600gr.

Khi thấy bé chào đời gia đình vừa lo lắng, vừa buồn và rất sợ mất con.

Ngay sau sinh bé được đưa ngay đến phòng phòng Đơn nguyên Sơ sinh – Khoa Nhi, BVĐK tỉnh Tuyên Quang.

2 vợ chồng chị đã khóc rất nhiều vì thương con, nhờ có các bác sĩ, điều dưỡng động viên nên 2 anh chị đã cố gắng cùng thầy thuốc Khoa Nhi tiếp tục kiên trì chăm sóc, nuôi dưỡng con.

Bé được các y bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi, BVĐK Tuyên Quang chăm sóc tận tình

Bé được các y bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi, BVĐK Tuyên Quang chăm sóc tận tình

Th.S BS. Đỗ Thị Thu Giang – Trưởng Khoa Nhi, BVĐK tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong nhiều em bé sơ sinh non yếu được nuôi dưỡng chăm sóc và điều trị thành công tại phòng Đơn nguyên sơ sinh thì bé Trang là trường hợp sơ sinh non tháng nhất, thể trạng bé còn chưa hoàn thiện, rất dễ bị nhiễm khuẩn, vàng da, thiếu máu…

Xác định đây là trường hợp cực kỳ khó khăn nên cán bộ y tế của Khoa Nhi thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc bé, duy trì tốt chế độ ăn, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, chống nhiễm khuẩn cho bé….

Biểu lộ của bé Trang rất đáng yêu

Hiện tại, sau 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Phạm Thị Trang đã nặng được 1.800gr.

Bé đã tập bú và tự bú mẹ và hiện được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tuyen-quang-lan-dau-tien-nuoi-song-tre-duoc-sinh-khi-thai-moi-24-tuan--n184085.html