Tuyên Quang: Lâm Bình phát triển kinh tế song hành với bảo tồn văn hóa

Kinh tế tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng cao - những thành quả này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) trong 5 năm qua.

Xã Lăng Can - trung tâm huyện Lâm Bình được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Ông Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết: Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra hết sức nặng nề, phát huy thành tựu đạt được huyện đã đặt mục tiêu phấn đấu thể hiện tính cách mạng cao như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và chất lượng giáo dục phổ thông. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc. Bảo vệ môi trường sinh thái, củng cố thế trận quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xây dựng Lâm Bình “kinh tế phát triển; văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc; cảnh quan, môi trường sạch - xanh - đẹp - an toàn sớm thoát khỏi huyện nghèo”.

Cùng với các giải pháp đồng bộ và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt trên 470 tỷ đồng, tăng bình quân trên 3,6 %/năm; giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 700 tỷ đồng, tăng bình quân trên 5,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu/người/năm; thu hút trên 200 nghìn lượt khách du lịch; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 29 tỷ đồng. Tạo việc làm mới và chuyển đổi nghề nghiệp cho trên 6.500 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm; phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ từ mức độ 2 trở lên; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt trên 40%.

Mô hình nuôi cá trên lòng hồ thủy điện tại huyện Lâm Bình

Là huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với 15/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa I đề ra. Đây chính là tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định những mục tiêu cao hơn, phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Lâm Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Giải quyết việc làm cho trên 6.300 lao động, đạt 112,7% chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu đạt 30,1 triệu đồng/người/năm, đạt 113,2% chỉ tiêu Nghị quyết; 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã từ năm 2017, sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra…

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó tập trung vào phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn, hiệu quả. Huyện đã hình thành một số vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa như: Duy trì đàn trâu trên 7.600 con, đàn bò gần 2.000 con, đàn dê trên 4.600 con, trên 480 ha cây lạc, phát triển trên 10 ha rau bò khai và trồng thử nghiệm hơn 7 ha cây dược liệu. Tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 17.000 tấn. Huyện đã xây dựng 11 sản phẩm OCOP giai đoạn 2019 - 2020: Lợn đen, rau bò khai - Lăng Can; lạc, dê núi, chè san Khau Mút - Thổ Bình; rượu thóc Lâm Bình, thịt trâu khô - Bình An… Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản năm 2020 ước đạt trên 571 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng bình quân 6,82%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra… Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 60,79% (năm 2015) xuống còn 36,03% (cuối năm 2019), kế hoạch đến năm 2020 giảm còn 31%, bình quân giảm 5,96%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Phụ nữ dân tộc Dao tiền thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang truyền dạy cho nhau nghề thêu váy áo truyền thống

Xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển mạnh, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa. Nhiều công trình, dự án quan trọng được triển khai thực hiện. Hệ thống đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, làm mới; các tuyến đường trục xã, liên xã, liên thôn được bê tông hóa.

Cọc vài - Điểm đến lý tưởng tại Hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình

Lĩnh vực văn hóa-xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đã trở thành phong trào rộng khắp. Đặc biệt, với việc khai thác tốt thế mạnh cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, du lịch của Lâm Bình có nhiều khởi sắc, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Hiện nay, huyện đã xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch cộng đồng (Homestay); tham quan, trải nghiệm khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình; Lễ hội Lồng Tông và ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình… Khách du lịch đến huyện tăng nhanh, từ khoảng 10.000 lượt khách, doanh thu xã hội từ du lịch khoảng 4 tỷ đồng năm 2015 lên trên 120.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng năm 2019. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Lâm Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang chọn tổ chức thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy cấp huyện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự kiến, Đại hội được tổ chức từ ngày 5 -7/8/2020. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được huyện tích cực triển khai. Với chủ đề: “Phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, một Đại hội của “Đoàn kết, kỷ cương, sang tạo, phát triển”, đánh dấu sự phát triển toàn diện của Lâm Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế sẽ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ huyện, đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025.

Lê Hoàn - Thái Sơn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-lam-binh-phat-trien-kinh-te-song-hanh-voi-van-hoa-78253