Tuyên Quang: Không tổ chức Lễ hội Thành Tuyên 2020

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có Thông báo về việc dừng tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể 'Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam' và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 để tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19 (SARS-COV-2).

Tuyên Quang không tổ chức lễ hội Thành Tuyên 2020.

Tuyên Quang không tổ chức lễ hội Thành Tuyên 2020.

Ngày 31/8, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản gửi đến các sở, ban ngành địa phương yêu cầu tạm dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên để tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cuối năm 2020.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, có trách nhiệm thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và chủ động bố trí thời gian cho các công việc khác đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Lễ hội Thành Tuyên là lễ hội trung thu lớn nhất cả nước diễn ra tại thành phố Tuyên Quang với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn. Vào mỗi dịp Rằm tháng 8, thành phố Tuyên Quang thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đổ về tham quan, vui hội.

Văn bản của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Theo kế hoạch dự kiến đã thông cáo trước đó, Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 dự kiến được tổ chức tại thành phố Tuyên Quang từ ngày 25-26/9/2020 (9-10/8 Âm lịch) với các nội dung chính: Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội Thành Tuyên diễn ra vào 20 giờ 00', ngày 25/9, Đêm hội Thành Tuyên vào 20 giờ ngày 26/9 tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó là các hoạt động phụ trợ khác như: Trưng bày, triển lãm di sản then Tày, Nùng, Thái Việt Nam và các sản vật đặc sắc của các địa phương; Trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang; Giới thiệu không gian Ẩm thực xứ Tuyên và Lễ hội bia Hà Nội; Hội chợ thương mại và du lịch; Chương trình đưa hàng Việt về khu đô thị; Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng. Ngoài ra, sự kiện lễ hội năm 2020 có sự tham gia của 11 tỉnh thành.

Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 đã đón hơn 200 nghìn lượt khách. Trong đó, có nhiều du khách đến từ các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Hàng ngàn lồng đèn lớn, nhỏ đã được làm thủ công với nhiều hình thù, màu sắc đẹp mắt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp việc dừng lễ hội nhằm để tránh việc tập trung đông người, nhất là khách du lịch từ các tỉnh đến tham quan sự kiện này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tuyen-quang-khong-to-chuc-le-hoi-thanh-tuyen-2020-cbwhg7DGg.html