Tuyên Quang: Khánh thành Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi do chính phủ Hàn Quốc tài trợ

Ngày 11/5, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ khánh thành Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Cho Han-Deog, Giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Việt Nam và ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi là công trình xây dựng đầu tiên được hoàn thành trong khuôn khổ Dự án “Chương trình Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Văn phòng KOICA Việt Nam. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương ở tuyến cơ sở. Ngoài Trạm y tế xã Vĩnh Lợi, còn có 2 trạm y tế xã, 6 trường học, 1 đường liên xã, 7 đường liên thôn và 3 công trình thủy lợi hiện đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch thực hiện của Dự án.

“Chương trình Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang” có tổng số vốn đầu tư là 15 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Chương trình tập trung hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ, cải thiện sinh kế bền vững, xây dựng năng lực và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giáo dục, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững các các xã khó khăn của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Đại sứ Hàn Quốc, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khánh thành Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

Nhân dịp này, ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang. Trao đổi với Đại sứ Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Sơn chia sẻ về những thành tựu kinh tế xã hội tỉnh đã đạt được trong thời gian qua nhờ có sự chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng KOICA Việt Nam cũng như sự nỗ lực phấn đấu của tỉnh.

Ông Sơn nhấn mạnh, với vai trò là “đối tác hợp tác chiến lược” vì hòa bình, ổn định và phát triển, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn cầu, Việt Nam và Hàn Quốc đã hợp tác hiệu quả cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với đại dịch cũng như những thách thức toàn cầu khác đang nổi lên.

Các đại biểu tại buổi làm việc giữa Đại sứ Hàn Quốc và Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới ông Đại sứ đã có chuyến thăm tỉnh Tuyên Quang và sự hỗ trợ quý báu mà ông Đại sứ và Chính phủ Hàn Quốc đã dành cho tỉnh và nhân dân địa phương trong thời gian qua. Ông mong muốn có thêm nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư từ Chính phủ Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới.

Ông Park Noh Wan khẳng định, với vai trò là Đại sứ, ông sẽ thúc đẩy các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Hàn Quốc - Việt Nam và nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Tuyên Quang trong quá trình phát triển kinh tế xã hội./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tuyen-quang-khanh-thanh-tram-y-te-xa-vinh-loi-do-chinh-phu-han-quoc-tai-tro-857284.vov