Tuyên Quang: Khẩn trương di dời 106 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm ổn định cuộc sống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường...

Một góc xã vùng cao Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Một góc xã vùng cao Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư 2 tỷ đồng để bố trí, sắp xếp ổn định cho 106 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn hơn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm ổn định cuộc sống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Đối tượng thực hiện di dời gồm các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm khẩn cấp tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm: Lâm Bình (12 hộ), Na Hang (39 hộ), Chiêm Hóa (41 hộ), Hàm Yên (1 hộ), Yên Sơn (10 hộ) và huyện Sơn Dương (3 hộ).

Đến ngày 5/6, tỉnh Tuyên Quang đã di chuyển được 80/106 hộ tới nơi ở mới, theo hình thức xen ghép, đạt trên 75% kế hoạch. Các địa phương có tiến độ thực hiện nhanh nhất là huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành di dời tất cả 41 hộ, huyện Na Hang 22/39 hộ, huyện Lâm Bình 9/12 hộ...

Để bảo đảm tiến độ di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trước mùa mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các Sở, ngành cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện công tác di dân theo kế hoạch, đúng đối tượng, đúng chính sách của chương trình bố trí và ổn định dân cư năm 2020.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, lập quy hoạch, thẩm định mức hỗ trợ người dân phải di chuyển đến nơi ở mới an toàn theo đúng kế hoạch; các đối tượng chưa kịp di dời phải có giải pháp đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra; mọi quy trình, thủ tục lập danh sách các hộ được hỗ trợ di dời tiến hành theo quy định của Nhà nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các huyện tập trung tạo việc làm cho người dân, chủ động lồng ghép dự án di dân với các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân tại nơi ở mới./.

Quang Cường (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuyen-quang-khan-truong-di-doi-106-ho-dan-ra-khoi-vung-nguy-hiem/644811.vnp