Tuyên Quang: Khẩn trương chuẩn bị Lễ hội Lồng tông và ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2018

Đến hẹn lại lên, mỗi độ tết đến xuân về, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang lại nô nức chuẩn bị cho Lễ hội đầu xuân.

Khẩn trương chuẩn bị Lễ hội Lồng tông và ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2018

Đến hẹn lại lên, mỗi độ tết đến xuân về, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang lại nô nức chuẩn bị cho Lễ hội đầu xuân mang đậm nét văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc như: Lễ hội Lồng tông của dân tộc Tày; Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn; Lễ ăn mừng lúa mới của dân tộc Mông,…

Qua đó, thể hiện được sự quan tâm, gìn giữ và khôi phục các Lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

Lễ hội Lồng tông còn gọi là lễ hội xuống đồng, là lễ hội quan trọng và lớn nhất của người Tày. Được tổ chức vào đầu tháng Giêng hàng năm, Lễ hội Lồng tông đã được huyện Lâm Bình phát huy với nhiều nội dung hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách gần xa đến tham gia. Lễ hội Lồng tông của huyện Lâm Bình không chỉ là lễ hội trong khuôn khổ của huyện mà còn là một di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia.

Năm nay lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng giêng (Tức ngày 02 đến ngày 03 tháng 3 năm 2018). Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội đang được các cơ quan chức năng gấp rút chuẩn bị, các hoạt động diễn ra trong ngày hội cũng đang được các đơn vị tích cực tham gia tập luyện.

Ngày hội còn tổ chức trưng bày và bán các sản phẩm nông sản, đặc sản do chính bàn tay của người nông dân làm ra…

Cùng với Lễ hội Lồng tông, năm nay huyện Lâm Bình còn tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc với các hoạt động như: trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm mang nét văn hóa của các dân tộc và tổ chức tái hiện các tiết nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc như: Lễ cấp sắc và hát Páo dung của dân tộc Dao; Lễ ăn mừng lúa mới, múa khèn của dân tộc Mông; hát quan Làng, hát then, hát cọi của dân tộc Tày… Cùng với đó, ngày hội còn tổ chức trưng bày và bán các sản phẩm nông sản, đặc sản do chính bàn tay của người nông dân làm ra…

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của cấp ủy, chính quyền và sự góp sức của đông đảo nhân dân, tin rằng Lễ hội Lồng tông và ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình năm nay sẽ để lại ấn tựng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách xa gần.

T/h: Tạ Tú Thành

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tuyen-quang-khan-truong-chuan-bi-le-hoi-long-tong-va-ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-nam-2018-d64631.html