Tuyên Quang: Khai thác cát, nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân bị sạt lở

Nhiều hecta đất nông nghiệp bị sạt lở, ruộng vườn, hoa màu bị cuốn xuống sông, người dân đang mất dần đất canh tác, đó là tình trạng xảy ra do việc khai thác cát tại tuyến sông Lô.Theo phản ánh của một số người dân

Theo phản ánh của một số người dân tại thôn Cây Xy – xã Cấp Tiến (huyện Sơn Dương – Tuyên Quang) tại các điểm mỏ khai thác cát sỏi, đất hai bên bờ sông cứ một ngày một lở cuốn phăng nhiều diện tích đất canh tác của người dân tại đây. Trước tình trạng trên nhiều lần người dân đã phản ánh lên các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thích đáng.

Hàng trăm mét đất canh tác dọc bờ sông của người dân bị sạt lở tạo thành vách thẳng đứng

Hàng trăm mét đất canh tác dọc bờ sông của người dân bị sạt lở tạo thành vách thẳng đứng

Ông N.T.B, người dân tại thôn Cây Xy cho biết, từ ra tết là các con tàu bắt đầu khai thác rầm rộ, đất cứ một ngày một lở, đã nhiều lần ông cùng người dân phản ánh lên UBND huyện về tình trạng khai thác khiến cho đất bờ sông bị sạt lở, nhưng các con tàu vẫn tiếp tục làm, đất thì vẫn sạt lở.

Theo ông B. tàu cát hoạt động suốt ngày đêm, đã nhiều lần ông cùng người dân ra xua đuổi, phản ánh với chính quyền không được giải quyết

Tại thôn Cây Xy hầu như 100% hộ dân đều có đất sạt lở, chủ yếu là đất canh tác để trồng ngô, nguyên thôn của chúng tôi có khoảng 800m đường bờ sông bị sạt lở, nhà tôi có khoảng 13m đường bờ sông(khoảng 2 sào) bị cuốn xuống lòng sông, nếu một thời gian nữa cứ bị sạt lở như thế này thì gia đình tôi không còn đất canh tác”.ông B bức xúc cho biết.

Các tàu cuốc núp bóng tàu hút cải tiến khai thác gần bờ

Cũng nằm trong các hộ dân có đất bị sạt lở, cô Thi cho biết, nhà cô đã bị sạt lở gần 1 mẫu đất, thời gian này có khoảng 6,7 con tàu hút và cuốc thi nhau khai thác từ 2h sáng đến 10h đêm, quá bức xúc về tình trạng trên cô cùng người dân tại thôn Cây Xy đã nhiều lần ra xua đuổi, và trực tiếp gọi điện phản ánh lên UBND các cơ quan chức năng. Nhưng nhiều lần khi nhận thấy sự có mặt của lực lượng chức năng xuống kiểm tra thì các tàu cát ngừng hoạt động khoảng 15 phút rồi tiếp tục khai thác.

Sạt lở cuốn theo nhiều diện tích ngô của người dân

Sáng ngày 11/04/2019, có mặt tại tuyến sông Lô thuộc địa bàn thôn Cây Xy – xã Cấp Tiến (huyện Sơn Dương – Tuyên Quang), PV ghi nhận thấy có 6 con tàu đang hoạt động khai thác tại địa điểm này. Theo ghi nhận có cả tàu cuốc và tàu hút hoạt động, thi nhau khai thác hết công suất. Bên cạnh đó là hàng trăm m2 đất nông nghiệp dọc bờ sông Lô bị sạt lở tạo thành vách dựng đứng, cuốn theo hàng hecta ngô của người dân xuống sông.

Nhiều tàu hút và cuốc hoạt động khai thác tại tuyến sông Lô địa bàn thôn Cây Xy

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Ngọc Vinh – Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến cho biết, đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng sạt lở đất, sụt lún đất tại địa thôn Cây Xy và xác nhận tình trạng sạt lở đất nông nghiệp của người dân là có thật. Hiện tại trên địa bàn xã ước tính bị lở khoảng 4hecta đất nông nghiệp, trước tình trạng trên UBND xã cũng đã nhiều lần báo cáo phối hợp với các cấp để xử lý.

Về phía UBND huyện Sơn Dương, trao đổi với PV ông Nguyễn Tấn Hà, phó phòng TN&MT huyện Sơn Dương cho biết, chưa nhận được thông tin cũng như báo cáo nào về việc sạt lở đất tại xã Cấp Tiến, nếu có tình trạng sạt lở thì sẽ cho anh em phải kiểm tra lại. Khi PV cung cấp những hình ảnh ghi nhận về việc sạt lở tại đây thì ông Hà chỉ nói vỏn vẹn một câu là “mới đây à? thế để anh em kiểm tra”.

Theo ông Hà, phía huyện chưa nhận được thông tin nào về tình trạng sạt lở trên tại xã Cấp Tiến và cũng chưa xuống kiểm tra nắm bắt tình hình. Nhưng ông vẫn khẳng định tại vị trí sạt lở không có đơn vị nào khai thác và cũng không cho đơn vị nào khai thác, còn về nguyên nhân sạt lở thì không thể xác định được bằng trực quan.

Được biết, ngày 17/07/2015, UBND tỉnh Tuyên Quang đã cấp giấy phép số 37/GP-UBND khai thác khoáng sản cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiệp Phú được khai thác cát sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Đội Bình, huyện Yên Sơn và xã Cấp Tiến, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương.

Trong giấy phép nêu rõ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú phải thường xuyên thực hiện theo dõi, quan trắc, diễn biến sạt lở bờ sông, khi có diễn biến bất thường về sạt lở bờ sông phải dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời.

Nhưng trước tình trạng nhiều hecta đất nông nghiệp đang bị sạt lở, hoa màu của người dân đang bị cuốn xuống sông, thì trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở đâu khi để tình trạng sạt lở bãi sông Lô ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng trăm người dân bức xúc sống trong cảnh lo sợ khi đang dần mất đất canh tác.

Theo Thương trường

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tuyen-quang-khai-thac-cat-nhieu-dien-tich-dat-nong-nghiep-cua-nguoi-dan-bi-sat-lo-60414.htm