Tuyên Quang: Gắn bó giữ rừng ở Na Hang

Vì lòng yêu nghề và nhiệm vụ được giao phó mà các cán bộ kiểm lâm trên địa bàn huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã vượt qua muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chât, bám chốt, bám trạm để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng. Công tác trực bảo vệ rừng trước, trong và sau dịp tết tại Chốt bảo vệ rừng Lũng Vai, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ – Bản Bung vẫn được duy trì.

Cán bộ kiểm lâm Na Hang tuần tra bảo vệ rừng

Đã gắn bó với rừng gần 40 năm, ông Nguyễn Hồng Binh, nhân viên tuần rừng của Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang vẫn miệt mài bám rừng. Từng ngọn núi, từng con suối, từng cây gỗ đã như máu thịt, gắn bó với ông suốt những năm qua, nay đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm, được Nhà nước cho về nghỉ chế độ nhưng vì lòng yêu rừng ông vẫn tình nguyện làm nhân viên tuần rừng, để giữ cho những cánh rừng mãi mãi xanh tươi. Dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng như bao năm trước ông cùng với các chiến sỹ Kiểm lâm trực bảo vệ rừng ở chốt Lũng Vai, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ – Bản Bung. Do điều kiện phải nằm sâu trong vùng lõi của khu rừng đặc dụng nên chốt không có điện thắp sáng. Chốt Lũng Vai nơi ông Binh làm nhiệm vụ được chỉ có hai cán bộ trực nhưng phải quản lý trên 12.000ha rừng, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với cá nhân ông và các chiến sỹ kiểm lâm. Khó khăn là vậy nhưng vì nhiệm vụ mà ông và những chiến sỹ kiểm lâm nơi đây vẫn bám chốt, bám trạm để làm tốt công tác bảo vệ rừng.

Ông Bình chia sẻ: Công việc tuần rừng rất nguy hiểm và vất vả vì thường phải đi sâu vào trong rừng rậm. Ngoài rắn rết và các loại kí sinh thì đôi khi còn phải đối mặt với những kẻ phá rừng. Gần 40 năm nay tôi làm công việc này, có lúc gia đình, họ hàng bảo nghỉ nhưng vì yêu rừng, yêu công việc nên tôi vẫn cứ đi làm. Làm cho đến khi nào đôi chân không đi tuần rừng được nữa thì thôi. Chỉ mong muốn rừng Na Hang mãi xanh tươi.

Huyện Na Hang có tổng diện tích tự nhiên là 86.353 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng là trên 21.000ha, diện tích rừng phòng hộ là 21.628 và diện tích rừng sản xuất là 24.249 ha. Đặc biệt, Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ – Bản Bung hiện có thảm thực vật, động vật vô cùng quý hiếm trong đó có trên 70 loài thú, 63 loài chim, 35 loài bò sát, 25 loài lưỡng cư và hơn 500 loài côn trùng, rong đó loài voọc mũi hếch đã được ghi trong sách đỏ của thế giới. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trước, trong và sau dịp tết, các hạt kiểm lâm trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp, tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Thái Sơn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tuyen-quang-nhung-nguoi-giu-rung-tham-lang-74539