Tuyên Quang đẩy mạnh hướng nghiệp phát huy sở trường học sinh

Đẩy mạnh hướng nghiệp thông qua việc phát huy thế mạnh của học sinh đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực tại nhiều trường học.

Đẩy mạnh hướng nghiệp phát huy thế mạnh của học sinh.

Đẩy mạnh hướng nghiệp phát huy thế mạnh của học sinh.

Quan tâm phát huy thế mạnh của học sinh

Năm học 2022 – 2023, Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang có tổng số 453 học viên, về công tác hướng nghiệp, trung tâm luôn chú trọng phát huy thế mạnh của học sinh, trong đó, tập trung định hướng cho học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng của bản thân.

Thầy giáo Lê Thành Tuyên giám đốc Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho biết: Toàn bộ học viên vào học văn hóa tại Trung tâm, đều được lựa chọn học 1 nghề với trình độ Trung cấp. Khi tốt nghiệp các em vừa có bằng tốt nghiệp THPT, vừa có bằng Trung cấp nghề nên rất thuận lợi cho các em sớm tham gia thị trường lao động để có thu nhập.

Thời gian qua, công tác định hướng nghề nghiệp của trung tâm tập trung vào phát triển kỹ năng nghề, đồng thời phát huy tối đa thế mạnh của từng học viên. Cụ thể, ngoài việc tổ chức các buổi họp định hướng nghề nghiệp trung tâm sẽ mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến để tuyên truyền cũng như lắng nghe chia sẻ nguyện vọng của học viên. Định hướng theo năng lực, trình độ và những ngành nghề theo nhu cầu của thị trường lao động.

Với cách làm này sẽ giúp các học viên phát huy tối đa khả năng của bản thân cũng như có được sự hỗ trợ đắc lực từ gia đình hơn nữa cũng giảm bớt một phần gánh nặng cho các học viên.

Em Hoàng Thị Hoa học viên lớp 12C5, trung tâm GDTX - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: "Việc lựa chọn học tập tại trung tâm GDTX – Hướng nghiệp đã giúp em không chỉ có kiến thức mà em còn có thêm kỹ năng về nghề nghiệp.

Thông qua các buổi trao đổi, chia sẻ định hướng nghề nghiệp do trung tâm tổ chức, chúng em đã được tư vấn, định hướng, qua đó biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Đồng thời, có cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu thông tin chính thống về các đơn vị, doanh nghiệp để từ đó có sự lựa chọn đúng đắn hơn trong tương lai.

Định hướng nghề qua trải nghiệm thực tế

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế học viên có cơ hội tìm hiểu, hình thành tư duy, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh đó, Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang còn tổ chức hướng nghiệp sớm để học sinh có thời gian chuẩn bị tinh thần, kiến thức cũng như tìm hiểu sâu về ngành nghề mình lựa chọn từ đó sẽ nhìn nhận đúng về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Theo thầy giáo Lê Thành Tuyên, Giám đốc Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang: Để đạt hiệu quả cao trong công tác giáo dục hướng nghiệp thì ngoài việc tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chia sẻ thông tin là chưa đủ mà cần tăng cường nhiều hoạt động thực tế.

Học viên trung tâm được trải nghiệm hướng nghiệp hướng dẫn trực tiếp làm nhân viên khách sạn, làm đầu bếp, tiếp xúc với cơ khí, trồng trọt, chăn nuôi…ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những hoạt động bổ ích này, góp phần bổ trợ, giúp các em mắt thấy, tai nghe, tay làm để thấy được những khó khăn, vất vả nhưng đây cũng là cơ hội để truyền cảm hứng về nghề nghiệp cho từng em.

Ngoài ra, Trung tâm cũng không đặt nặng thành tích học tập của học viên mà quan tâm đến hiệu quả và chất lượng của mỗi buổi hướng nghiệp, từ những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học tập dự án, tại phòng thí nghiệm, thư viện sách, phòng thực hành tin học hay những chuyến thực tế đã giúp các em nhận lại những thông tin và kiến thức gì phục vụ cho bản thân.

Đồng thời trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, thường xuyên trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mỗi học sinh, qua đó thấy được những ưu điểm, nhược điểm và thế mạnh của từng em từ đó phụ huynh và học viên có định hướng và lên kế hoạch học tập cho bản thân một cách rõ ràng, hiệu quả.

Còn đối với những trường hợp chưa có định hướng và mục tiêu, trung tâm sẽ tiếp tục phân công cho giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác hướng nghề, hướng nghiệp, tư vấn giúp học viên nắm rõ được các thông tin cần thiết, tổ chức lấy ý kiến tham khảo học viên ngay từ sớm để làm cơ sở định hướng cho các em trong suốt quá trình học tập.

Phương Thảo - Âu Hương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyen-quang-day-manh-huong-nghiep-phat-huy-so-truong-hoc-sinh-post622096.html