Tuyên Quang: Chùa An Vinh chung tay tiếp sức cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Chiều ngày 19/11, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ xuất quân lần 2 đi thăm hỏi nhân dân miền Trung bị lũ lụt.

Sau thời gian huy động sự đóng góp, ủng hộ của các tăng ni, phật tử, nhân dân và các nhà hảo tâm, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật: Nhu yếu phẩm, quần áo... để chung tay giúp đỡ người dân miền Trung bị lũ lụt.

Nhu yếu phẩm chuẩn bị được đưa vào miền Trung để hỗ trợ cho người dân

Trước đó, buổi sáng cùng ngày Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ giỗ tổ Quy uy Tam Bảo. Tham dự có Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội Đồng trị sự Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Truyền thông Thông tin Trung ương giáo phật giáo Việt Nam; Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự phật Giáo tỉnh Tuyên Quang và 1.000 tăng ni, phật tử.

Các tăng ni, phật tử tham dự Lễ giỗ tổ Quy y Tam Bảo và Tuyên truyền pháp Luật tại chùa An Vinh

Các tăng ni, phật tử đã được Hòa Thượng giảng giải ý nghĩa và lợi ích của việc Quy uy Tam bảo, thọ trì năm giới, khuyến tấn các phật tử rèn luyện nhân cách, đạo đức, sống chan hòa với mọi người. Chùa An Vinh đã quy y Tam Bảo cho trên 300 phật tử.

Nhân dịp này, Ủy Ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang và Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Chùa An Vinh tổ chức Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020. Các tăng ni phật tử đã được tuyên truyền những nội dung như: Luật Tín gưỡng Tôn giáo năm 2018; lưu ý một số hoạt động tín gưỡng tôn giáo chưa đúng quy định pháp Luật cần phải chấn chỉnh.

Phạm Yến

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chua-an-vinh-chung-tay-tiep-suc-cho-dong-bao-mien-trung-80659