Tuyên Quang: Chính quyền xã bị 'tố' gây khó dễ, nhũng nhiễu người dân?

Theo bà Hằng, trong suốt một thời gian dài gia đình bà phải sống trong tâm trạng căng thẳng, lo lắng do sự nhũng nhiễu, gây khó dễ của một số cán bộ UBND xã.

Liên tục nhũng nhiễu, gây khó dễ?

Phản ánh đến Báo Gia đình Việt Nam, bà Long Thị Hằng trú tại xã Đội Cấn (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, từ nhiều năm trước gia đình bà được người khác cho tặng lại hai gian nhà tập thể với diện tích sử dụng 300m2 (trước đây thuộc Công ty chè Sông Lô), nay là thôn 18 (xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Sau khi được cho tặng (hợp đồng cho tặng được UBND xã Đội Cấn xác nhận), gia đình bà Hằng đã thực hiện việc cải tạo, sửa chữa hai gian nhà tập thể nói trên để sử dụng làm nhà xưởng để phát triển nghề may cho HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Phương Bắc và giải quyết công ăn việc làm cho một số lao động tại địa phương.

Theo phản ánh, bà Đỗ Thị Thu - Phó chủ tịch UBND xã Đội Cấn (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cùng một số cán bộ địa phương trong buổi kiểm tra thực hiện "công tác quản lý nhà nước" tại cơ sở sản xuất may mặc nhưng không đưa ra được các văn bản, quyết định thành lập tổ công tác gây bức xúc cho người dân (Ảnh do người dân cung cấp).

Theo phản ánh, bà Đỗ Thị Thu - Phó chủ tịch UBND xã Đội Cấn (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cùng một số cán bộ địa phương trong buổi kiểm tra thực hiện "công tác quản lý nhà nước" tại cơ sở sản xuất may mặc nhưng không đưa ra được các văn bản, quyết định thành lập tổ công tác gây bức xúc cho người dân (Ảnh do người dân cung cấp).

Tuy nhiên theo bà Hằng, xưởng sản xuất thường xuyên bị một số cán bộ thôn 18, cán bộ UBND xã Đội Cấn thường xuyên xuống gây áp lực, lập biên bản, dùng lời lẽ đe dọa và yêu cầu gia đình bà ngừng ngay mọi hoạt động, gây khó khăn và cản trở việc xưởng may sản xuất.

"Gần đây nhất là ngày 10/7/2018, tổ công tác của UBND xã Đội Cấn do bà Đỗ Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ thôn 18 đã "nhân danh nhà nước" xuống lập biên bản kiểm tra và yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ liên quan đến ngành may và yêu cầu gia đình tôi ngừng việc sản xuất, kinh doanh ngay", bà Hằng cho biết.

Bà Long Thị Hằng cho rằng việc làm của một số cán bộ UBND xã Đội Cấn là không đúng thẩm quyền, có biểu hiện cố tình gây khó dễ, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp hoạt động. "Nếu là chính quyền thì phải xem hộ kinh doanh họ có khó khăn, vướng mắc gì, thiếu thủ tục giấy tờ gì thì hướng dẫn người ta chứ phải chăng họ đang tìm cách chặn con đường làm ăn của gia đình tôi?", bà Hằng bức xúc.

Ông nói gà, bà nói vịt?

Trao đổi với PV Báo Gia đình Việt Nam về vấn đề này, ông Trần Xuân Viên - Chủ tịch UBND xã Đội Cấn (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết không nắm được nội dung cụ thể cũng như không các văn bản vụ việc.

Theo ông Viên, việc chính quyền UBND xã kiểm tra cơ sở may của bà Long Thị Hằng có địa chỉ tại thôn 18 (xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) chỉ là kiểm tra về mặt xây dựng và không tiến hành thành lập tổ công tác để kiểm tra lĩnh vực nào khác.

Trong biên bản làm việc, chủ cơ sở may cho rằng chưa xuất trình các giấy tờ liên quan do đoàn kiểm tra không đưa ra được các văn bản, kế hoạch và mục đích của "đoàn công tác".

Trong khi đó, người bị "tố" có hành động cố tình gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp là bà Đỗ Thị Thu - Phó chủ tịch UBND xã Đội Cấn thì cho rằng việc kiểm tra này là kiểm tra hành chính của chính quyền địa phương và việc kiểm tra này là để thực hiện "công tác quản lý nhà nước trên địa bàn xã Đội Cấn".

Về phản ánh của người dân việc cố tình gây khó dễ, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp thì bà Đỗ Thị Thu - Phó chủ tịch UBND xã Đội Cấn cho rằng hoàn toàn không chính xác. Theo bà Thu, việc người dân tố cáo, phản ánh như vậy có thể xuất phát từ việc thù tức cá nhân liên quan đến những vấn đề trong quá khứ!

Đối với thông tin người dân cho rằng khi tiến hành kiểm tra, phía "đoàn công tác" không công bố, đưa ra được các văn bản, kế hoạch liên quan đến công tác, mục đích kiểm tra thì bà Đỗ Thị Thu - Phó chủ tịch UBND xã Đội Cấn (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) có đưa ra văn bản quyết định thành lập tổ công tác của chủ tịch UBND xã Đội Cấn. Tuy nhiên, bà Thu thừa văn bản thành lập đoàn công tác này chỉ được ký sau khi đã tiến hành kiểm tra cơ sở và trước đó chỉ là... dự thảo (?!)

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tuyen-quang-chinh-quyen-xa-bi-to-gay-kho-de-nhung-nhieu-nguoi-dan-d131621.html