Tuyên Quang: Các cấp công đoàn cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chiều nay 22/12, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang về tình hình công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018. Dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Triệu Thị Lún, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên .

Đồng chí Bùi Văn Cường Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2018, căn cứ vào nội dung, chương trình, kế hoạch công tác, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công đại hội đại biểu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVI; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động. Các hoạt động trong tháng công nhân được triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao của Công đoàn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, nghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động trong năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Tuyên Quang gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn và lao động tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt vai trò đại diện bảo vệ về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tổ chức tốt việc hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo. Đồng chí Bùi Văn Cường cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, người lao động nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gắn với tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công nhân viên chức lao động trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Phạm Yến

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/dong-chi-bui-van-cuong-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-lam-viec-tai-tuyen-quang-65941