Tuyên Quang: Ba người tử vong do ngạt khí độc trong hang đá

Phát hiện mạch nước ngầm ở gần nhà nên ông Sài đã lắp máy bơm hút nước phục vụ tưới tiêu. Tuy nhiên, quá trình lắp máy, ông tử vong do bị nhiễm khí độc trong hang. Hai người tìm kiếm cũng tử vong sau đó.

UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Tuyên Quang xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra vụ ngạt khí độc trong hang đá khiến ba người tử vong.

Các nạn nhân được xác định là ông Lý Văn Sài (43 tuổi, trú tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Ông Lý Văn Mình (51 tuổi, trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Thần Sa) và Lý Văn Mồng (45 tuổi, trú tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ - là họ hàng với ông Sài).

Hiện trường vụ ngạt khí khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, ngày 9/10, ông Lý Văn Sài (43 tuổi, quê quán xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), hiện đang sinh sống cùng vợ là chị Dương Thị Mua (37 tuổi) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai phát hiện trong hang đá tự nhiên thuộc khu Lũng Đinh, xóm Ngọc Sơn II, xã Thần Sa có mạch nước ngầm.

Ông Sài đã vào hang đá lắp đặt máy bơm bên trong để hút nước phục vụ tưới tiêu, nhưng trúng khí độc, đổ gục trong hang.

Thấy chồng bị nạn trong hang, chị Mua kêu cứu và ông Lý Văn Mình (51 tuổi, trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Thần Sa) cùng ông Lý Văn Mồng (45 tuổi, trú tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, là họ hàng với ông Sài) và anh Lý Văn Mài (là con đẻ của ông Mồng) đã tổ chức vào hang tìm kiếm nạn nhân nhưng đều bị nhiễm khí độc.

Duy chỉ có anh Mài thấy ngạt thở, vùng chạy thoát ra bên ngoài, còn ông Mình và ông Mồng đổ gục trong hang.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 11h ngày 10/10 thi thể ông Sài được đưa ra ngoài. Trước đó, người dân địa phương đã đưa thi thể ông Mình và ông Mồng ra khỏi hang.

H.a (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tuyen-quang-ba-nguoi-tu-vong-do-ngat-khi-doc-trong-hang-da