Tuyến phố Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh ngập cục bộ sau cơn mưa lớn

Cơn mưa lớn ập tới vào giờ tan tầm khiến một số tuyến đường phố tại Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất cả các phương tiện giao thông không còn cách nào khác ngoài việc 'chờ đợi' trong sự bất lực, đặc biệt là tại một số tuyến đường trọng điểm như: Liễu Giai , Nguyễn Chí Thanh, Đội Cấn…

Mặc dù được coi là một trong những tuyến đường, phố rộng rãi, thông thoáng nhất Hà Nội, thậm chí có sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng làm công tác thoát nước, nhưng trước cơn mưa lớn bất ngờ, hàng ngàn phương tiện trên các tuyến đường Đốc Ngữ, Đội Cấn, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh... chỉ biết "than trời", bì bõm, nối đuôi nhau thành hàng dài chịu trận.

Chỉ sau hơn một tiếng sau đó, cơn mưa khiến nhiều phương tiện giao thông ngập sâu trong “biển nước”, thậm chí có đoạn lên tới 3-40 cm làm cho người đi bộ thực sự cảm thấy khó khăn khi di chuyển.

Dưới đây là một số hình ảnh tắc đường nghiêm trọng tại một số đường phố như Đốc Ngữ, Đội Cấn, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh … sau khi cơn mưa ập tới.

Cơn mưa lớn khiến tuyến phố Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh chìm ngập trong "biển nước".

Cơn mưa lớn khiến tuyến phố Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh chìm ngập trong "biển nước".

Hàng ngàn phương tiện giao thông bất lực, di chuyển khó khăn.

Lực lượng thực hiện công việc thoát nước cũng đành bất lực trước cơn mưa lớn.

Cơn mưa vào giờ tan tầm không những gây tắc đường nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân.

Tại điểm giao cắt giữa tuyến phố Đội Cấn - Đốc Ngữ, không chỉ ô tô mà các phương tiện xe máy cũng không thể di chuyển bởi nước ngập...

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tuyen-pho-lieu-giai-nguyen-chi-thanh-ngap-cuc-bo-sau-con-mua-lon-580307.html