Tuyển Philippines hút tài năng châu Âu nhờ tân HLV Eriksson!

Sự hiện diện của ông Sven-Goran Eriksson – cựu HLV tuyển Anh – trên băng ghế chỉ đạo đã giúp tuyển Philippines thu hút sự chú ý của nhiều tài năng đang thi đấu tại châu Âu trước thềm AFF Suzkuki Cup 2018.

Beckham từng là học trò của HLV Eriksson tại tuyển Anh

Hôm 27/10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Philippines gây sốc khi công bố thông tin đã chiêu mộ thành công ông Sven-Goran Eriksson. Chiến lược gia người Thụy Điển sẽ dẫn dắt đội tuyển Philippines trong 6 tháng và hưởng mức lương 80.000 USD/tháng.

Nếu giúp Philippines thi đấu thành công tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, ông Eriksson sẽ được xem xét gia hạn hợp đồng có thời hạn dài hơn và những đãi ngộ tốt hơn đi kèm.

Rõ ràng so với HLV các đội tuyển trong khu vực, ông Eriksson là cái tên nổi bật hơn cả khi từng dẫn dắt rất nhiều đội bóng tên tuổi ở châu Âu như AS Roma, Lazio, Benfica, Manchester City. Ở bình diện đội tuyển, chiến lược gia 70 tuổi này đã chỉ đạo tuyển Anh tại 2 kỳ World Cup 2002 và 2006.

Việc ông Eriksson nhận lời dẫn dắt Philippines đã tạo ra hiệu ứng rất tích cực. Các đội bóng trong khu vực đều phải e dè trước đối thủ này, Philippines đồng thời cũng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của các cầu thủ gốc Philippines đang thi đấu tại châu Âu.

Chia sẻ trên tờ Sports, ông Palami – trưởng đoàn Philippines tại AFF Cup 2018 – cho biết đã nhận được rất nhiều cú điện thoại, email... từ các cầu thủ gốc Philippines, ngỏ ý muốn khoác áo đội bóng này.

“Chúng tôi đang sàng lọc cầu thủ vì nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác từ các cầu thủ đang thi đấu tại Tây Ban Nha, Đức, Nam Mỹ... Tất cả đều hào hứng khi có cơ hội được làm việc cùng vị HLV từng dẫn dắt tuyển Anh và David Beckham”, ông Palami nói.

Cũng theo vị này, Philippines hiện đang ưu tiên triệu tập 2 cầu thủ đang thi đấu tại Đức trong màu áo Bayern Munich và Mainz 05 là Raphael Obermair và Gerrit Holtmann. Bộ đôi của U20 Thụy Sỹ - Michael Kempter và Jesper Nyholm đều cùng có mẹ là người Philippines cũng được Liên đoàn bóng đá Philippines để mắt tới.

Ông Eriksson sẽ có 10 ngày để chuẩn bị trước khi tuyển Philippines bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2018. Tại giải đấu này, Philippines ở bảng B cùng với các đội Thái Lan, Indonesia, Singapore, Timor-Liste.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam ở bảng A cùng với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201811/tuyen-philippines-hut-tai-nang-chau-au-nho-tan-hlv-eriksson-618294/