Tuyên phạt tử hình 2 kẻ buôn 20 bánh Heroin, 5 gói Methaphetamin

Sáng 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt tử hình đối với hai đối tượng Nguyễn Hữu Trinh (SN 1986, trú tại xóm 14, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Nguyễn Văn Đồng (SN 1979, trú tại xóm 10, xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa, Nghệ An) về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Toàn cảnh phiên tòa

Toàn cảnh phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 30/1/2018, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Hữu Trinh và Nguyễn Văn Đồng khi đang trên đường vận chuyển 20 bánh Heroin và 5 kg ma túy đá.

Cụ thể, Ngày 23/1/2018, khi đang làm việc tại tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Đông đã gọi điện rủ Nguyễn Hữu Trinh về Nghệ An mua ma túy đưa vào tỉnh này để bán kiếm lời.

Đến ngày 25/1/2018, hai đối tượng này về tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) và ở nhà một người bạn tên Tuấn hai ngày. Tại đây, Đông đã gọi điện đặt mua 20 bánh Heroin và 5 kg ma túy đá của một người đàn ông tên Hoàng và được người này hẹn khi nào có “hàng” thì sẽ gọi lại.

Khoảng 12 giờ ngày 30/1/2018, Hoàng gọi điện cho Đông thông báo địa điểm giao ma túy là khu vực rừng xã Nà Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Nhận “hàng” xong, Đông lái xe chở Trinh về, đến khu vực bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố hai đối tượng Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Hữu Vinh về "Tội mua bán trái phép chất ma túy" theo điểm h, khoản 4 điều 251 Bộ luật hình sự.

Đấu tranh tại chỗ, công an thu giữ 20 bánh Heroin với khối lượng 6893,19 gam; 5 gói ma túy Methaphetamin có khối lượng 4870,39 gam; một điện thoại di động Nokia và 1 điện thoại Sam Sung.

Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/tuyen-phat-tu-hinh-2-ke-buon-20-banh-heroin-5-goi-methaphetamin-57166.html