Tuyên phạt người đàn ông ở Nghệ An dâm ô bé gái 15 tuổi 4 tháng tù

Lợi dụng lúc cháu N. ngồi xem tivi một mình, đối tượng Kiểu đã có hành vi xoa bụng, sờ ngực cháu bé. Thậm chí, người hàng xóm này còn dặn nạn nhân không được nói với ai và cho bé gái 100.000 đồng.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 8/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Đinh Văn Kiểu (SN 1976) trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu N.T.B.N (SN 2003) là hàng xóm của gia đình Kiểu.

Theo cáo trạng, chiều 22/2/2018, Kiểu sang nhà hàng xóm chơi, gặp cháu N. (thời điểm đó nạn nhân mới 15 tuổi) đang ngồi một mình xem tivi. Người đàn ông này lân la, có hành vi sàm sỡ, xoa bụng, sờ ngực cháu bé.

Trước khi ra về, đối tượng còn dặn cháu N. “không được nói với ai”. Ít phút sau, Kiểu sang nhà đưa cho nạn nhân 100.000 đồng nhưng bé gái này không nhận.

Tuyên án đối tượng dâm ô bé gái nhà hàng xóm. Ảnh: Zing.vn

Tuyên án đối tượng dâm ô bé gái nhà hàng xóm. Ảnh: Zing.vn

Hai tháng sau, N. kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Gia đình sau đó làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Đến ngày 30/5/2018, Đinh Văn Kiểu đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận hành vi dâm ô với bé gái. Bên cạnh đó, cháu Lan còn khai Kiểu có đe dọa giao cấu với cháu.

Tại biên bản đối chất ngày 12/8/2018, Kiểu không thừa nhận hành vi giao cấu với như bé gái đã khai. Do vậy, cơ quan tố tụng không đủ cơ sở để kết luận hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Phía gia đình bị can bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Sau đó, HĐXX TAND TP Vinh tuyên phạt Đinh Văn Kiểu 6 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho hưởng án treo. Đại diện hợp pháp cho bị hại cũng có đơn đề nghị giảm án cho Kiểu.

Theo An Ninh Thủ Đô, tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua (8/4), Kiểu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Kiểu đã đền bù cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng. Phía gia đình bị hại cũng đã có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo xuống 4 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không cho hưởng án treo.

Nguyễn Phượng (T/h)

Tin liên quan

Hà Nội: Nghi vấn "yêu râu xanh" dụ 2 bé gái vào hẻm tối để dâm ô

Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/4/2019: 10 người bị kẻ lạ đâm ở quận 5 phải điều trị phơi nhiễm HIV

Điều tra nghi án nữ sinh lớp 10 bị kẻ lạ mặt khống chế, xé đồng phục dâm ô giữa đường

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/tuyen-phat-nguoi-dan-ong-o-nghe-an-dam-o-be-gai-15-tuoi-4-thang-tu-a270231.html