Tuyên phạt nam thanh niên xâm hại hai em gái ruột 14 năm tù

Đi nhậu về, Bình tưởng em gái ruột là bạn gái của mình nên nảy sinh ý định giao cấu. Sau khi bị bắt, thanh niên này khai thêm chuyện xâm hại đứa em gái khác.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lý Thanh Bình (19 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) 14 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là em L.T.B.V. (SN 2003) và em L.T.G.C. (SN 2007, cùng ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú). Cả hai đều là em gái ruột của Bình.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 20/4/2018, Bình đi nhậu về thì thấy V. và C. đang xem tivi. Bình liền kêu 2 em tắt tivi, tắt đèn đi ngủ. Sau đó, Bình kêu V. vào trong buồng giăng mùng cho anh ta ngủ.

Bị cáo Bình tại tòa.

Bị cáo Bình tại tòa.

Trong lúc V. đang giăng mùng, Bình tưởng thiếu nữ này là bạn gái của mình nên nảy sinh ý định giao cấu với V.. Thế nên, Bình dùng vũ lực để cưỡng bức V.. Nạn nhân hoảng sợ chạy ra khỏi nhà và nhờ một thanh niên cùng xóm điện thoại báo công an.

Quá trình điều tra, Bình còn khai nhận vào khoảng đầu tháng 1/2018, sau khi đi nhậu về nhà, y đã từng xâm hại đứa em gái khác tên C. (11 tuổi).

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, hành vi của bị can Bình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục và danh dự nhân phẩm của trẻ em.

Như vậy, VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố Bình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo điểm a, e, khoản 2, Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuyen-phat-nam-thanh-nien-xam-hai-hai-em-gai-ruot-14-nam-tu-a411528.html