Tuyên phạt 19 năm tù kẻ sát hại vợ cũ

Ngày 26/6, TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Trương Quốc Quang (40 tuổi), ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

Trương Quốc Quang và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết cưới nhau và có hai con chung. Năm 2019 Trương Quốc Quang và Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã ly hôn. Nguyễn Thị Bạch Tuyết về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ái, 63 tuổi, ở xã Tịnh Hà sinh sống.

Bị cáo Trương Quốc Quang

Bị cáo Trương Quốc Quang

Tối ngày 23/10/2019, do gọi điện thoại nhưng chị Tuyết không nghe máy, Trương Quốc Quang nghĩ chị Tuyết ngăn cản không cho gặp con nên bực tức nảy sinh ý định giết chị Tuyết. Quang mang theo con dao dài 25 cm đến nhà mẹ vợ cũ là bà Nguyễn Thị Ái. Tại đây gặp chị Tuyết, Quang dùng dao đâm chị Tuyết nhiều nhát, chị Tuyết kêu cứu, mẹ ruột là bà chạy ra đã bị đâm nhiều nhát, tiếp đến Quang quay lại đâm chị Tuyết. Hậu quả mẹ con chị Tuyết bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Quang 19 năm tù giam.

Trà Câu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/sat-hai-vo-cu-vi-nghi-rang-khong-duoc-gap-con-600550/