Tuyên phạt 11 năm tù đối tượng đang bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp

HĐXX đã quyết định tuyên phạt Dũng 4 năm tù giam về tội cướp giật tài sản, cộng với hai bản án trước đó, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 11 năm 3 tháng tù giam.

Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Khưu Minh Dũng, SN 1984, ngụ ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong bản án 2 năm tù giam của Tòa án Nhân dân quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) năm 2014 về tội cướp giật tài sản, Khưu Minh Dũng đến các tỉnh miền Tây tham gia cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Ngày 21/12/2014, Dũng tiếp tục cướp tài sản tại ấp An Bình, xã Bình An huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, sau đó Cơ quan Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã bị cáo về tội “Cướp giật tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian bị truy nã, trong vòng chưa đến 4 tháng, đối tượng đã gây ra 14 vụ cướp giật tài sản ở huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang), thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long).

Vào ngày 13/12/2017, Dũng bị Tòa án Nhân huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Đến ngày 29/8/2017, Dũng bị các trinh sát của Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bắt theo quyết định truy nã khi y đang đi trên đường.

Ngày 10/01/2018 Dũng tiếp tục bị Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) xử phạt 6 năm tù giam cũng về tội cướp giật tài sản.

Thu Hiền (tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/tuyen-phat-11-nam-tu-doi-tuong-dang-bi-truy-na-van-gay-ra-14-vu-cuop-3926605-c.html