Tuyển Pháp nhiều nỗi lo trước EURO

HLV Didier Deschamps vừa công bố danh sách 26 cầu thủ trong thành phần tuyển Pháp tham dự EURO 2020. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Karim Benzema.

Sau 6 năm nằm ngoài mọi kế hoạch của tuyển Pháp ở nhiều giải đấu, Benzema chính thức trở lại. Không có mũi nhọn này, tuyển Pháp vẫn vô địch World Cup 2018.

Thế nhưng, tình hình hiện tại trở nên rất khác. "Les Bleus" cần một sự thay đổi ở giải đấu họ được coi là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Những cái tên gây bất ngờ

HLV Deschamps luôn quyết đoán với những lựa chọn. Điều đó giúp tuyển Pháp duy trì thành công nhiều năm qua. Tuy nhiên, thành phần "Les Blues" dự EURO hè này xuất hiện không ít cái tên khó hiểu.

Đầu tiên là ở hàng hậu vệ. Lucas Hernandez từ lâu không còn đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trong màu áo Bayern Munich. Trong khi đó, Lucas Digne chơi ở mức "bình thường". Ngược lại, Theo Hernandez (em trai Lucas), người đang bùng nổ ở AC Milan, lại bị bỏ qua.

Ở mùa này, Hernandez thi đấu xuất sắc, trở thành cơn lốc bên hành lang trái của AC Milan. Không chỉ thủ chắc, anh còn tấn công rất cừ. Trong 3 trận gần nhất, hậu vệ này ghi 3 bàn và giúp AC Milan có cơ hội lớn giành vé dự Champions League.

 Thành phần tuyển Pháp dự EURO 2020. Ảnh: Getty Images:

Thành phần tuyển Pháp dự EURO 2020. Ảnh: Getty Images:

Tiếp đến, Presnel Kimpembe và Raphael Varane nhiều khả năng là bộ đôi trung vệ của tuyển Pháp ở EURO. Nhưng những phương án dự phòng lại có vấn đề.

Kurt Zouma mất suất đá chính ở Chelsea, Clement Lenglet thường mắc sai lầm tai hại trong màu áo Barcelona, còn Jules Kounde chưa có kinh nghiệm quốc tế. Đây mới là lần đầu tiên cầu thủ này được triệu tập.

Ngược lại, Dayot Upamecano vừa trải qua một mùa giải thành công cùng Leipzig nhưng không được đoái hoài. Chắc chắn Upamecano là cái tên chất lượng hơn nhiều khi đặt lên bàn cân so với Lenglet hay Zouma.

Tương tự hàng tiền vệ từ lâu là “xương sống” của tuyển Pháp nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro ở giải đấu lần này. Chẳng ai hiểu vì sao Adrien Rabiot lại có mặt.

Cầu thủ này thi đấu không quá nổi bật trong mùa giải tệ hại của Juventus. Thay vào đó, Eduardo Camavinga có lẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn.

N’Golo Kante hay Paul Pogba là những cái tên không thể thay thế ở tuyến giữa, tuy nhiên họ cần những người chia lửa xứng tầm. Kante rất xuất sắc, dù vậy không ai đảm bảo cầu thủ này đủ khả năng bung sức 100% tất cả trận đấu của tuyển Pháp.

Gần đây, Kante có dấu hiệu quá tải và phải tập tễnh rời sân chỉ sau 30 phút thi đấu ở trận thắng Leicester City. Tiền vệ này đang cùng Chelsea nỗ lực giành vị trí thứ 4 ở Premier League và sắp tới là trận chung kết Champions League.

Chẳng may Pogba hay Kante chấn thương, Pháp không thể tìm đâu ra cái tên đẳng cấp tương xứng để lấp vào khoảng trống. Đó sẽ là một mối nguy rất lớn dành cho đoàn quân của HLV Deschamps.

Hàng công là nỗi lo

Benzema trở lại. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu cầu thủ này sẽ chơi như thế nào trong lần đầu lên tuyển sau ngần ấy năm.

Thực tế, Pháp không cần Benzema trong những năm tháng thành công gần đây. Nhưng thời thế đã đổi thay.

Sức ép vô địch EURO buộc HLV Deschamps phải gạt đi cái tôi để điền tên ngôi sao của Real Madrid. Ông không thể làm khác bởi bảng đấu của Pháp rất khó nhằn, khi có sự góp mặt của Đức và ĐKVĐ Bồ Đào Nha.

“Với tư cách là HLV trưởng, tôi luôn phải nhìn xa hơn những vấn đề cá nhân. Tôi luôn đặt trách nhiệm với tuyển quốc gia trên bản thân", HLV Deschamps chia sẻ về quyết định triệu tập Benzema.

Thật vậy, hàng công của Pháp đang trở thành nỗi lo không nhỏ dành cho Deschamps. Antoine Griezmann gây thất vọng ở Barca.

Số 7 đã không còn là chính mình khi phong độ trồi sụt thất thường. Kylian Mbappe không được khỏe mạnh, và đang phải chạy đua với thời gian để đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho VCK EURO.

Benzema lần đầu trở lại tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, Olivier Giroud mất tích khỏi đội hình Chelsea thời gian gần đây. Khó có thể nói tiền đạo này đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục ở cấp độ ĐTQG.

Nhưng trên hết, giữa Giroud và Benzema là một mối quan hệ “cơm canh chẳng lành”. Là đồng hương nhưng cả hai không đồng lòng.

Benzema từng tuyên bố “đừng so sánh giữa một chiếc F1 và một chiếc karting (xe đua mini). Tôi biết mình chính là chiếc F1”. Khi sự công kích xuất hiện, không chắc Benzema và Giroud sẽ nhìn về cùng một hướng ở EURO năm nay.

Gạt vấn đề cá nhân sang một bên, tuyển Pháp sẽ phải thay đổi cả lối chơi vì Benzema. Với Giroud bao năm qua, “Les Blues” sở hữu một chân sút có khả năng làm tường, phối hợp tốt với đồng đội.

Cựu sao Arsenal không thường xuyên ghi bàn nhưng đóng vai trò “chim mồi”, mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh xâm nhập vùng cấm và dứt điểm. Nói cách khác, tuyển Pháp hoạt động trơn tru và không có vấn đề gì với một Giroud được coi là "chân gỗ".

Với Benzema, Pháp sẽ có cách tiếp cận khung thành đối phương khác đi. Mũi nhọn của Real Madrid ghi 29 bàn trên mọi mặt trận, với 22 pha lập công ở La Liga.

Là đầu tàu của “Los Blancos”, nhưng không có gì đảm bảo Benzema sẽ thi đấu hiệu quả khi trở lại nơi anh rời xa quá lâu. Benzema cần thời gian để thích nghi, tuyển Pháp cũng cần tìm ra công thức mới để phù hợp với tay săn bàn này trong đội hình.

Điều đó khiến "Les Blues" ít nhiều có sự xáo trộn. Khi ấy, nguy cơ về một kỳ EURO không theo ý muốn hoàn toàn có thể hiện hữu đối với nhà ĐKVĐ World Cup.

PSG níu kéo hy vọng vô địch với trận thắng 4-0 Neymar, Mbappe, Marquinhos và Kean lần lượt ghi bàn giúp đội bóng thủ đô nước Pháp thắng đậm Reims ở vòng 37 Ligue 1.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-phap-nhieu-noi-lo-truoc-euro-post1217123.html