Tuyển Pháp bên thùng thuốc súng bị ẩm

Sau 2 lượt trận, bộ ba Antoine Griezmann, Karim Benzema và Kylian Mbappe vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ở vòng chung kết Euro năm nay.

Dù ghi bàn trong các trận giao hữu gặp xứ Wales và Bulgaria trước thềm Euro 2020, bộ ba tấn công của tuyển Pháp lại không cho thấy đẳng cấp khi bước vào giải. Sau 2 trận đấu tại VCK Euro 2020, chỉ mỗi Griezmann ghi bàn, pha lập công còn lại do đối thủ phản lưới nhà.

Đó là sự thất vọng lớn. Trận đấu với Hungary nói riêng đặt ra những nghi ngờ về khả năng tiến xa của "Les Bleus" (biệt danh của tuyển Pháp - PV). Nhưng chắc chắn HLV Didider Deschamps sẽ không thay đổi công thức trên hàng công với Mbappe, Benzema và Griezmann.

 Bộ ba trên hàng công tuyển Pháp chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Bộ ba trên hàng công tuyển Pháp chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Hàng công gây thất vọng

Sau thời gian dài vắng mặt ở ĐTQG, mọi con mắt đều đổ dồn về Benzema. Xuất phát cạnh Mbappe với Griezmann ở 2 trận gặp Đức và Hungary, ngôi sao 33 tuổi chơi ở trung tâm, trong khi hai người còn lại được đẩy ra ngoài.

Dù vậy, thứ bóng đá của Benzema tạo cho người hâm mộ cảm giác anh không hoàn toàn thoải mái và chỉ đang cố hòa nhập với lối chơi toàn đội. Tiền đạo người Pháp có cơ hội ghi bàn nhưng lại thiếu độ chính xác cần thiết.

Trận hòa tại Puskas Arena, trước Hungary kém đẳng cấp hơn, đồng nghĩa ứng cử viên hàng đầu giải đấu (Pháp - PV) vẫn chưa thể vượt qua vòng bảng. Ở loạt cuối, "Les Bleus" phải đối đầu với một Bồ Đào Nha khao khát giành chiến thắng sau trận thua trước tuyển Đức.

Đã xuất hiện lời kêu gọi ông Deschamps thay đổi đội hình. Bồ Đào Nha có khả năng sẽ để tuyển Pháp kiểm soát bóng và rình rập chờ thời cơ phản công. Nhưng ông Deschamps vẫn chưa tìm ra phương án B hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu phải thực hiện một số sự thay đổi, việc loại bỏ bất kỳ một cái tên nào trên hàng công hiện tại có lẽ không nằm trong kế hoạch. Ông Deschamps tin tưởng vào đẳng cấp và kinh nghiệm của Griezmann, Benzema và Mbappe.

Tại World Cup 2018, tuyển Pháp lên ngôi vô địch thuyết phục. Họ sở hữu một hàng công xuất sắc, riêng Griezmann và Mbappe đều có 4 pha lập công. Và giờ sau 2 lượt trận, bộ ba khét tiếng chỉ mới ghi được 1 bàn. Đó là điều khó có thể chấp nhận.

HLV Deschamps một mực bảo vệ cậu học trò. Và Benzema hẳn không muốn phải nghe những lời chỉ trích rằng anh khiến tuyển Pháp thất bại. Câu chuyện chắc chắn sẽ được mổ xẻ nhiều hơn một khi tiền đạo này rời giải với màn trình diễn kém cỏi và tuyển Pháp sớm dừng bước.

Lẽ thường tình, khi không ghi bàn, tuyển Pháp phải nhận đòn “hồi mã thương” từ Hungary. Ở những trận đấu tới, đối thủ chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn. Khi ấy, thầy trò Deschamps sẽ đối mặt với thảm họa lớn nếu hàng công tiếp tục gây thất vọng.

Benzema chưa thể khai hỏa. Ảnh: Reuters.

Ghi bàn là lẽ sống

Griezmann có bàn thắng đầu tiên tại Euro năm nay. Tất nhiên, chân sút của Barcelona đang kỳ vọng đồng đội Benzema cũng có thể sớm khai hỏa.

Benzema bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong trận hòa 1-1 của tuyển Pháp trước Hungary. Đội chủ nhà ghi bàn không lâu sau đó, và Griezmann gỡ hòa cho “Les Bleus” vào giữa hiệp hai.

Benzema ghi 30 bàn cho Real mùa 2020/21 nhưng anh tịt ngòi trong 4 trận ra sân liên tiếp kể từ khi trở lại khoác áo ĐTQG. Ngôi sao 33 tuổi vẫn chưa có bàn thắng nào ở Euro sau khi không thể tìm thấy mành lưới ở giải đấu này vào các năm 2008 và 2012.

“Tôi sẽ không nói rằng anh ấy đang nghi ngờ bản thân. Nhưng là một tiền đạo, bạn cần phải ghi bàn để lấy lại sự tự tin. Tôi nghĩ một khi ghi bàn, anh ấy sẽ không ngừng lại. Tất cả chúng tôi đều sẽ hỗ trợ và anh ấy biết rõ điều đó”, Griezmann nói.

“Anh ấy có cơ hội, vì vậy bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào,” chân sút người Pháp tiếp tục. "Sẽ thật đáng lo ngại nếu anh ấy không có bất kỳ cơ hội nào, nhưng đó sẽ không phải là vấn đề”.

Không chỉ Benzema, cả Kylian Mbappe cũng chưa ghi bàn tại Euro 2020. Tiền đạo này đã ghi bàn trong trận giao hữu không lâu trước giải. Ngôi sao của PSG luôn có những pha xử lý tinh quái, khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Song, bàn thắng lại không đến.

“Điều mà mọi tiền đạo cần khi bắt đầu giải đấu là ghi bàn thắng đầu tiên. Bất kỳ ai cũng thế, bàn thắng xuất hiện càng sớm càng tốt”. Griezmann khẳng định. “Benzema và Mbappe đã có cơ hội. Một khi ghi bàn, mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta cần kiên nhẫn”.

Tuyển Pháp đánh bại Đức với tỷ số 1-0, nhờ pha đá phản lưới nhà của Mats Hummels. Hiện tại, “Les Bleus” đang dẫn đầu bảng F với 4 điểm, hơn Bồ Đào Nha và Đức 1 điểm. Lượt trận cuối, tuyển Pháp sẽ đối mặt với Bồ Đào Nha.

Trái với việc hàng công tuyển Pháp khô hạn, Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha không hề gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Anh hiện chia sẻ vị trí dẫn đầu Vua phá lưới Euro với tiền đạo người CH Czech, Patrik Schick. Cả hai đều có 3 bàn sau hai lượt trận.

Ronaldo lúc này đã có 12 bàn sau 5 lần tham dự Euro, nhiều hơn 3 bàn so với huyền thoại Michel Platini. Anh chỉ kém kỷ lục 109 pha lập công ở cấp ĐTQG của cựu tiền đạo Iran Ali Daei 2 bàn.

“Những gì Ronaldo đang thể hiện thật đặc biệt. Anh ấy có thể ghi bàn bằng chân trái, chân phải, và cả đánh đầu", Griezmann thừa nhận. “Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ thấy cầu thủ nào như Messi hay Ronaldo nữa. Việc chơi bóng với họ là một đặc ân”.

Rõ ràng Griezmann và cả hai đồng đội hiểu rõ đẳng cấp của Ronaldo và những gì siêu sao người Bồ Đào Nha có thể làm được. Chắc chắn hàng thủ tuyển Pháp sẽ gặp thử thách không nhỏ. Chỉ một pha bóng sơ suất, họ sẽ phải trả giá đắt.

Có thể việc ngăn Ronaldo ghi bàn là nhiệm vụ khó khăn nhưng chiến thắng dành cho tuyển Pháp sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu Griezmann - Benzeman - Mabppe biết cách nổ súng. Bài học của tuyển Đức vẫn còn đó, chỉ cần ghi nhiều bàn thì mọi nỗ lực của Ronaldo đều vô nghĩa.

Nhưng mục tiêu của tuyển Pháp xa hơn thế, đó là chức vô địch Euro. Để hiện thực hóa điều này, Benzema hay Mbappe cần phải có bàn thắng để sớm tìm lại cảm giác bóng. Khi ấy, tuyển Pháp mới có thể khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ.

Trước khi Euro 2020 khởi tranh, giới chuyên môn ví tam tấu Griezmann, Mbappe và Benzema của tuyển Pháp giống thùng thuốc súng. Khi vào trận, những ngòi nổ kể trên có thể gieo sầu vào bất kỳ hàng thủ hay thủ môn nào.

Sau cùng, điều đó chưa xảy ra, ít nhất sau 2 lượt trận đầu tiên. Với tuyển Pháp, thùng thuốc súng của họ có lẽ đang bị ẩm.

Griezmann: 'Ronaldo là cảm hứng của tất cả' Trước màn so tài giữa tuyển Pháp và Bồ Đào Nha tại bảng F Euro 2020, ngôi sao của "Les Bleus" bày tỏ sự khâm phục với phong độ mà Cristiano Ronaldo thể hiện ở tuổi 36.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-phap-ben-thung-thuoc-sung-bi-am-post1229487.html