Tuyển Olympic Thái Lan muốn dội mưa bàn thắng vào lưới Bangladesh

Chỉ phải đụng độ đối thủ không được đánh giá cao là Olympic Bangladesh ở loạt trận thứ hai của ASIAD 2018, tuyển Olympic Thái Lan tràn trề hy vọng giành 3 điểm đầu tiên.

Một chiến thắng trong trận đấu diễn ra lúc 16h hôm nay (16/8) sẽ đưa tuyển Olympic Thái Lan tiến gần đến cơ hội lọt vào vòng knock-out của ASIAD 2018. Theo thể lệ của giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Ở trận ra quân, "Voi chiến" (biệt danh tuyển Thái Lan) giành được kết quả hòa 1-1 trước tuyển Olympic Qatar. Đó là 90 phút thầy trò Worrawoot Srimaka bị dẫn bàn, tuy nhiên đã tìm được một điểm quý giá nhờ bàn thắng vào phút bù giờ của hiệp 2.

HLV Worrawoot Srimaka tin tưởng tuyển Olympic Thái Lan sẽ thắng đậm Bangladesh. Ảnh: Bangkok Post.

Suốt trận đấu, đại diện Đông Nam Á chơi xông xáo, không hề lép vế trước đối thủ. Nếu dứt điểm chính xác hơn, họ đã có thể ghi nhiều hơn một bàn thắng. Từ những gì thể hiện, tuyển Olympic Thái Lan tràn đầy tự tin hướng đến việc giành 3 điểm khi đụng độ Bangladesh.

Trong quá khứ, hai đội chưa từng chạm trán ở cấp độ U23. Còn với đội tuyển quốc gia, Thái Lan thắng Bangladesh 9 lần, hòa 2 lần và thua 3 lần từ năm 1973. Ở cuộc thư hùng gần nhất giữa hai đội vào ngày 17/11/2012, Thái Lan từng hủy diệt Bangladesh với tỷ số đậm 5-0.

Trước giờ G, HLV Worrawoot Srimaka tỏ ra rất lạc quan. Ông tin tưởng đội nhà sẽ đạt được mục tiêu là chiến thắng. Nỗi lo lớn nhất của tuyển Olympic Thái Lan là khả năng dứt điểm của các chân sút. Gặp Qatar, các học trò của HLV Worrawoot Srimaka phung phí rất nhiều cơ hội.

"Khâu dứt điểm sẽ được chúng tôi khắc phục. Ở trận đấu vừa qua, tuyển Olympic Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Dù vậy, tâm lý toàn đội lúc này rất tốt. Chúng tôi tự tin hướng đến chiến thắng", HLV Worrawoot Srimaka nói.

Nhắc lại trận hòa 1-1 trước Qatar, vị thuyền trưởng tuyển Olympic Thái Lan nhận xét các học trò đã tỏ ra hấp tấp, dẫn đến các pha xử lý không đạt được sự nhuần nhuyễn cần thiết. Trước Bangladesh, "Voi chiến" sẽ cố gắng cải thiện điều đó, đồng thời quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng.

"Tôi có niềm tin lớn vào cậu học trò. Họ sẽ đáp ứng được kỳ vọng và hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuyển Olympic Thái Lan sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể. Dù rằng không thể nói trước điều gì trong bóng đá, nhưng chúng tôi quyết tâm giành 3 điểm hôm nay", HLV Worrawoot Srimaka cho biết.

Cục diện bảng B của môn bóng đá nam tại ASIAD 2018.

Nguyên Trí (Theo Nationmultimedia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-olympic-thai-lan-muon-doi-mua-ban-thang-vao-luoi-bangladesh-post869210.html