Tuyển nữ Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á: Chạy đà hoàn hảo cho SEA Games

Chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 sẽ tiếp thêm động lực và sự tự tin để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games trên đất Philippines vào cuối năm nay.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam về nước với chiếc cúp vô địch Đông Nam Á ảnh: DUY PHẠM

Các nữ tuyển thủ Việt Nam về nước với chiếc cúp vô địch Đông Nam Á ảnh: DUY PHẠM

Rạng rỡ ngày về

Sau khi đánh bại đại kình địch Thái Lan ngay trên đất khách để lần thứ 3 giành ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chiều qua đã trở về nước trong sự đón chào nồng nhiệt. Chuyến bay mang số hiệu VN0614 chở HLV trưởng Mai Đức Chung cùng số đông thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 17 giờ 55. Trong khi đó, nhóm nhỏ ban huấn luyện và một số cầu thủ về TP.HCM có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 05.

Chia sẻ với báo giới, HLV Mai Đức Chung xúc động cho biết: “Đây là trận đấu mang tính lịch sử không chỉ đối với đội tuyển nữ Việt Nam mà còn đối với bản thân tôi trong sự nghiệp làm bóng đá nữ. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu rất quả cảm, nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Đó là điều rất vinh dự và tự hào”.

Đội trưởng Huỳnh Như, người ghi bàn thắng “quý hơn vàng” vì vui mừng quá mà…cởi áo ăn mừng, xúc động chia sẻ: “Điều tuyệt vời là chúng ta có được chiến thắng trước người Thái ngay trên đất Thái và là trận chung kết. Ngay sau khi ghi bàn, tôi chỉ biết tận hưởng niềm vui đó, khoảnh khắc tuyệt vời đó. Đây là trận chung kết trong mơ của tôi. Vì thế, bàn thắng của tôi đã làm vỡ òa cảm xúc. Tuy nhiên, tôi sẽ ghi nhớ bàn thắng cũng như chiếc thẻ vàng thứ hai làm bài học xương máu cho mình”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với thành tích xuất sắc đoạt chức vô địch Đông Nam Á 2019. Thủ tướng khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam, thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo để giành thắng lợi một cách thuyết phục. Thủ tướng cũng chúc đội tuyển nữ tiếp tục có những thành công hơn nữa trong tương lai.

Chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm nay đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung có ý nghĩa nhiều hơn một danh hiệu. Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, không được đầu tư nhiều như Thái Lan, đội bóng từng hai lần dự World Cup nữ mà lần gần nhất là hồi tháng 7 vừa qua khi giải đấu được tổ chức tại Pháp. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã chơi quật cường và hạ bệ đối phương ngay trên sân nhà để chấm dứt sự thống trị của họ (vô địch liên tiếp 3 mùa giải gần đây).

Xuyên suốt hành trình của mình, các cô gái Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi tới 24 bàn và chỉ để thủng lưới một bàn. Điều đáng nói là bàn thua duy nhất của tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu này lại đến từ tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ trong trận bán kết gặp Philippines. Như vậy, không có đối thủ nào ở giải đấu năm nay sút tung được mảnh lưới của tuyển nữ Việt Nam.

Chạy đà hoàn hảo cho SEA Games

Sau chức vô địch Đông Nam Á 2019, đội tuyển nữ Việt Nam còn một mục tiêu quan trọng trong năm nay là hướng tới bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games trên đất Philippines vào tháng 11. Theo kế hoạch, ngay khi kết thúc giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2019 diễn ra từ ngày 13/9 đến 4/10 tại SVĐ Hà Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại và có kế hoạch tập huấn ở Nhật Bản.

Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho Sea Games 2019, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi và ban huấn luyện đã lên kế hoạch tập trung cho SEA Games 2019 cuối năm nay với khoảng 30 vận động viên. Tôi sẽ gọi bổ sung khoảng 5-6 vận động viên từ đội tuyển U19 nữ Quốc gia trong đó nhắm tới một số gương mặt tiền đạo trẻ như Nguyễn Thị Tuyết Ngân hay Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Trúc Hương để tiếp tục đào tạo, tập luyện và tập huấn nước ngoài cùng toàn đội”.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, chức vô địch Đông Nam Á sẽ tiếp thêm động lực và sự tự tin để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games trên đất Philippines vào cuối năm nay, mà xa hơn là chinh phục tấm vé dự World Cup 2023, giải đấu mà FIFA quyết định tăng số đội tham dự từ 24 lên thành 32 đội.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng hơn 2 tỷ đồng

Với việc đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch Đông Nam Á 2019, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được nhận số tiền thưởng lên đến hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 500 triệu đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1,3 tỷ đồng. Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF thưởng riêng 360 triệu đồng.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-vo-dich-giai-dong-nam-a-chay-da-hoan-hao-cho-sea-games-1457922.tpo