Tuyển nữ Việt Nam thua 'sốc' Đài Loan

Tối 24-8, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều nhưng đã thất bại trước Đài Loan (TQ) sau loạt luân lưu cân não, ngậm ngùi nhìn đối thủ cầm vé vào bán kết ASIAD 18.

Tối 24-8, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều nhưng đã thất bại trước Đài Loan (TQ) sau loạt luân lưu cân não, ngậm ngùi nhìn đối thủ cầm vé vào bán kết ASIAD 18.

Để chuẩn bị cho trận tứ kết này với Đài Loan, HLV Mai Đức Chung đã cho hầu hết các trụ cột của tuyển nữ Việt Nam nghỉ ngơi ở cuộc đối đầu Nhật Bản trước đó. Nhờ thế, nữ Việt Nam có được đội hình mạnh nhất.

Tuyển nữ Việt Nam đã chứng tỏ được sự vượt trội về kỹ thuật trước Đài Loan khi làm chủ thế trận và liên tục tạo ra được những pha dứt điểm nguy hiểm. Đơn cử như cú cứa lòng của Huỳnh Như cứa lòng kỹ thuật ở phút 18 buộc thủ môn Tsai Mingjung phải đấm bóng ra giải nguy, hay hai pha dứt điểm liên tiếp sau đó của Tuyết Dung buộc thủ thành đối phương vất vả cản phá. Mặc dù vậy, tuyển nữ Việt Nam không ghi được bàn thắng ở hiệp một khiến họ tỏ ra nôn nóng.

Sang hiệp hai, nữ Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tấn công. Rất nhiều tình huống phối hợp được các cầu thủ Việt Nam tạo ra nhưng thiếu sắc sảo, bế tắc. Ngược lại, Đài Loan chơi phòng ngự phản công rất hay và nếu may mắn thì họ đã có bàn mở tỷ số. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút và trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Ở hai hiệp phụ, lối đá tấn công của Việt Nam vẫn tiếp tục bế tắc, trong khi Đài Loan với thể lực tốt hơn đã tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công nhanh. Tiếp tục hòa nhau 0-0, cầu thủ hai đội phải phân định thắng thua trên chấm penalty. Tại đây, Việt Nam có hai cầu thủ đá hỏng và thất bại 3-4. Có thể nói, đây là thất bại gây sốc với các cô gái Việt Nam vì họ được đánh giá rất cao so với đối thủ.

Trận tứ kết trước đó, các cô gái Hàn Quốc đánh bại Hồng Kông (TQ) 5-0. Hôm nay, hai trận tứ kết còn lại diễn ra giữa Nhật Bản – Triều Tiên và Trung Quốc – Thái Lan.

KHÁNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_194318_tuyen-nu-viet-nam-thua-soc-dai-loan.aspx