Tuyển nữ Việt Nam thua Myanmar sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

Chiều 17/7, đội tuyển nữ Việt Nam dù rất cố gắng nhưng không thể giành chiến thắng trước tuyển Myanmar trong trận đấu tranh huy chương Đồng AFF Cup 2022.

Những phút đầu tiên, các cô gái Việt Nam nhập cuộc có phần chậm hơn so với đối thủ, từ đó tạo điều kiện cho Myanmar phần nào chiếm lĩnh được thế trận. Kết quả đến với đội bạn ở ngay phút thứ 10 khi pha đá phạt góc của Marlar Tun đưa bóng chạm người của Hoàng Thị Loan mở ra cơ hội cho San Thaw Zaw. Cú dứt điểm đầu tiên của cầu thủ này không thắng được thủ thành Khổng Thị Hằng nhưng ở lần dứt điểm thứ 2, cô đã chọc thủng lưới tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) đọ sức với Myanmar trong một trận đấu có tới 7 bàn thắng. Ảnh: VFF.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) đọ sức với Myanmar trong một trận đấu có tới 7 bàn thắng. Ảnh: VFF.

Sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình và có một số đường bóng triển vọng, nhưng ở những tình huống xử lý cuối cùng, các cô gái vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết. Tuy nhiên các cô gái áo trắng cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha dứt điểm nhanh của Huỳnh Như phút 24.

Bàn gỡ hòa giúp Huỳnh Như và đồng đội cởi bỏ phần nào áp lực, tuyển nữ Việt Nam duy trì thời gian cầm bóng nhỉnh hơn đối phương qua đó cầm nhịp được trận đấu. Và ở cuối hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam đã vươn lên dẫn trước, cái tên lập công vẫn là Huỳnh Như khi cô đi bóng giữa vòng vây hàng thủ đối phương, trước khi dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc xa tung lưới Myanmar.

Các cô gái Việt Nam từng hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo vệ thành quả. Ảnh: VFF.

Những tưởng với lợi thế dẫn bàn, tuyển nữ Việt Nam sẽ dễ dàng kết thúc trận đấu với một chiến thắng nhưng bất ngờ lại đến sau giờ nghỉ. Phút 58, từ tình huống lỡ trớn của hàng thủ tuyển nữ Việt Nam, Myanmar phát động tấn công nhanh, bóng đập cột dọc bật xa và San Thaw Thaw có mặt đúng lúc dứt điểm để gỡ hòa 2-2.

Đến lúc này tuyển nữ Việt Nam lại tiếp tục chơi tấn công và thành quả cũng đến với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ở phút 81 khi Huỳnh Như và Hải Yến phối hợp với nhau để đem về bàn thắng thứ 3.

Dẫu vậy, các nhà cựu vô địch tiếp tục rơi vào cảnh "cầm vàng lại để vàng rơi" khi để đối thủ ghi liên tiếp 2 bàn trong các phút 84 và 87. Thắng 4-3, ĐT nữ Myanmar giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-thua-myanmar-sau-cuoc-ruot-duoi-ty-so-nghet-tho-i660714/