Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản

Trong lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nữ Asiad 18 diễn ra chiều 21-8, Việt Nam đã thua tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-7.

Trong lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nữ Asiad 18 diễn ra chiều 21-8, Việt Nam đã thua tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-7.

Tuyển nữ Nhật Bản (trái) lấn lướt và thắng dễ nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Một thất bại trước Nhật Bản là điều được dự báo trước đối với tuyển nữ Việt Nam, vì đối thủ quá mạnh. Hơn nữa, Việt Nam đã sớm có vé vào tứ kết và muốn giữ nguyên vị trí nhì bảng C. Như đã đề cập, nếu nhì bảng C thì thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ gặp đội nhì bảng A nên cơ hội vào bán kết rất cao.

Do toan tính bảo toàn lực lượng cho trận tứ kết nên HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Dù tỏ ra tự tin nhưng đẳng cấp thua thiệt khiến các cô gái Việt Nam chỉ biết chống đỡ những đợt tấn công từ phía Nhật Bản. Ngay phút thứ 5, lưới của Việt Nam đã phải rung lên sau pha dứt điểm của số 9 Sugasawa. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Nhật Bản ở phút 17 nhờ công của Momiki. Kết thúc hiệp một, Nhật Bản dẫn 3-0. Sang hiệp hai, các cô gái Nhật Bản dễ dàng ghi thêm 4 bàn nữa để giành chiến thắng 7-0.

Với chiến thắng này, Nhật Bản giành ngôi nhất bảng C với 6 điểm tuyệt đối, còn Việt Nam nhì bảng với 3 điểm.

Điều đặc biệt hy hữu đã xảy ra tại môn bóng đá nữ Asiad 18 là tuyển Thái Lan dù thua cả hai trận trước Nhật Bản, Việt Nam và đứng chót bảng C với 0 điểm nhưng vẫn có vé vào tứ kết.

Môn bóng đá nữ có 11 đội tham dự, được chia thành 3 bảng. Trong đó, 2 bảng A và B có 4 đội, bảng C chỉ có 3 đội. Thực tế thì điều lệ quy định ngoài 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết, 2 suất tứ kết còn lại được tính cho đội đứng thứ ba của 3 bảng. Hiện nữ Hồng Kông dù xếp hạng 3 bảng B với 0 điểm nhưng có hiệu số -15, trong khi nữ Thái Lan cũng có 0 điểm nhưng hiệu số chỉ -3.

Cũng có lẽ muốn tạo sự hấp dẫn cho vòng tứ kết nên BTC Asiad 18 đã âm thầm xét đặc cách luôn nữ Thái Lan vào nhóm tranh chấp 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp. Chưa kể, với việc bảng C chỉ có 3 đội, nên thành tích của đội xếp hạng ba trong trận đấu với đội xếp cuối bảng ở bảng A và B sẽ không được tính để đảm bảo sự công bằng trong việc chọn hai tấm vé đi tiếp. Do đó, lượt cuối diễn ra giữa nữ Hồng Kông gặp Tajikistan có thắng thua gì cũng không được tính kết quả.

KHÁNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_194149_tuyen-nu-viet-nam-thua-dam-nhat-ban.aspx