Tuyển nữ Việt Nam sẽ vào bán kết giải châu Á khi nào?

Dù để thua đậm Triều Tiên với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 2 của bảng A tại vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019 nhưng U19 nữ Việt Nam vẫn nắm trong tay lợi thế nhất định để có thể giành tấm vé đi tiếp vào bán kết. Vẫn biết là khó, và người hâm mộ cần tin tưởng vào huấn luyện viên Ijiri Akira.

Trước một đối thủ có đẳng cấp cao hơn hẳn, các cô gái trẻ Việt Nam dù đã thi đấu nỗ lực hết sức mình nhưng vẫn không thể tránh khỏi trận thua đậm 3-0 trước U19 nữ Triều Tiên ở lượt trận thứ 2. Chiến thắng này đã giúp U19 nữ Triều Tiên sớm giành tấm vé vào bán kết và giữ vững ngôi đầu bảng A.

U19 nữ Việt Nam nắm lợi thế lớn để giành tấm vé vào bán kết sau trận thua đậm Triều Tiên. Ảnh: AFC

U19 nữ Việt Nam nắm lợi thế lớn để giành tấm vé vào bán kết sau trận thua đậm Triều Tiên. Ảnh: AFC

May mắn cho thầy trò huấn luyện viên Ijiri Akira là ở trận đấu diễn ra sau đó, U19 nữ Australia chỉ có thể giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Thái Lan nên không đủ để lấy vị trí thứ 2 của tuyển nữ Việt Nam. Kết quả này khiến cho trận đấu giữa hai đội U19 nữ Việt Nam và Triều Tiên diễn ra vào chiều mai (2/11) trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.

Bởi đội nào giành chiến thắng ở trận đó sẽ giành tấm vé đi tiếp với vị trí nhì bảng A, đội thua sẽ bị loại. Nếu kết quả hòa xảy ra, thì đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp do hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -2).

Tuy để thua đậm Triều Tiên 5-1 ở trận ra quân nhưng nền bóng đá nữ của Australia vẫn cao hơn hẳn so với chúng ta. Phần nào sức mạnh của Australia đã thể hiện qua chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Thái Lan, do vậy thầy trò huấn luyện viên Akira không được thi đấu chủ quan trước đối thủ này.

Với lợi thế hiện tại ở trong tay, mục tiêu mà U19 nữ Việt Nam cần hướng tới trong trận đấu cuối bảng A là không thua và cần phải tận dụng triệt để những cơ hội có được để ghi bàn thắng. Điều mà người hâm mộ lo lắng lúc này cho các cô gái trẻ Việt Nam không chỉ ở khả năng dứt điểm mà còn về thể lực, bởi nếu không có thể lực tốt, các tuyển thủ U19 nữ Việt Nam dễ bị đuối sức ở cuối hiệp 2 và để lộ ra nhiều khoảng trống để đối phương khai thác.

Điều này đã được thể hiện ở trận đấu với U19 nữ Triều Tiên. Ở trận đấu đó, U19 nữ Việt Nam đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1 và tạo ra được một số pha phản công sắc nét nhưng không thể tận dụng thành công. Sang hiệp 2, sự chênh lệch về trình độ, đẳng cấp và thể lực đã thể hiện rõ khiến U19 nữ Việt Nam bị thủng lưới liên tiếp 2 bàn.

Nhưng do thể lực bị suy giảm, các cô gái trẻ U19 nữ Việt Nam đã không thể đeo bám và gây khó khăn cho đối thủ như trước, hệ quả là U19 nữ Việt Nam không những bị thủng lưới thêm 1 bàn và không tạo ra được những pha tấn công sóng gió gây nguy hiểm về phía khung thành của đối thủ để tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Do vậy, ở trận đấu quyết định này, thầy trò huấn luyện viên Ijiri Akira cần chơi phòng ngự - phản công, và cố gắng tận dụng những cơ hội có được để tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 1. Chỉ có như vậy, U19 nữ Việt Nam mới có thể làm nên chuyện trước đối thủ mạnh Australia.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-nu-viet-nam-se-vao-ban-ket-giai-chau-a-khi-nao-98933.html