Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng gặp Uzbekistan tại vòng loại 2 Olympic 2020

Có mặt tại thành phố Tashkent (Uzbekistan) từ ngày 29.3 để chuẩn bị bước vào tham dự vòng loại 2 Olympic nữ 2020, hôm nay (2.4), đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại sân vận động Lokomotiv để làm quen mặt sân. Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, HLV trưởng Mai Đức Chung đã tham dự buổi họp báo trước trận mở màn.

Cùng tham dự họp báo với HLV Mai Đức Chung là HLV trưởng các đội tuyển nữ Jordan, Hồng Kông và Uzbekistan. Trả lời câu hỏi của phóng viên, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam có hơn 1 tháng để chuẩn bị cho vòng loại 2: "Đội Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ với nhiều gương mặt cầu thủ trẻ được đôn lên từ đội U19 nữ Quốc gia. Đến với vòng loại 2 lần này, chúng tôi xác định các đối thủ đều có trình độ ngang nhau. Đội Việt Nam sẽ cố gắng từng trận để không ai chấn thương, sẵn sàng thi đấu, trước tiên là trận mở màn gặp đội chủ nhà. Uzbekistan có các cầu có chiều cao nổi trội, cộng với lợi thế sân nhà nên chúng tôi phải tập trung hết sức cho trận đấu này. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng ngày mai".

HLV trưởng Mai Đức Chung chụp ảnh cùng HLV trưởng các đội tại bảng B

HLV trưởng Mai Đức Chung chụp ảnh cùng HLV trưởng các đội tại bảng B

Tại bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài cùng Jordan, Hồng Kông và Uzbekistan. Các đối thủ đếm với vòng loại 2 với cùng tham vọng giành vé tham dự VCK. Trong khi ĐT Nữ Jordan đã tham dự 2 giải đấu kể từ đầu năm nay, vô địch giải đấu khu vực vào tháng 1/2019 thì ĐT nữ Hồng Kông cũng đã có 6 trận đấu từ sau Asian Cup trong đó có 2 trận thắng Li-băng và Mông Cổ. Còn Uzbekistan, đội chủ nhà đã vô địch giải trung đông từ tháng 12/2018, đứng thứ 4 tại Cúp Tổ Nhĩ Kì tháng 3 vừa qua với nhiều cầu thủ tài năng trong đội hình.

HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ có buổi làm quen sân thi đấu chính Lokomotiv

Cũng trong chiều nay (2.4), đội tuyển nữ Việt Nam được ban tổ chức sắp xếp đến thăm sân Lokomotiv, địa điểm diễn ra trận mở màn gặp Uzbekistan (17h ngày 3.4). Để đảm bảo chất lượng mặt sân cho các trận đấu, ban tổ chức chỉ cho phép cầu thủ các đội di chuyển trên mặt sân mà không tập luyện trong 1 giờ đồng hồ. Nhìn chung, chất lượng mặt sân khá tốt, thời tiết tại thủ đô Tashkent lạnh khô, không gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ nữ Việt Nam.

Ban tổ chức tiến hành kiểm tra từng hộ chiếu của các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam ngay trên sân Lokomotiv

Các cầu thủ nữ Việt Nam làm quen với mặt sân thi đấu Lokomotiv

Theo lịch thi đấu, trận mở màn của thầy trò HLV Mai Đức Chung vào ngày 3/4 sẽ là cuộc đối đầu với chủ nhà Uzbekistan lúc 17h (giờ địa phương). Đây sẽ là thử thách khó khăn đầu tiên các cầu thủ nữ Việt Nam cần vượt qua trước khi tính tới các trận đấu gặp Hồng Kông và Joran vào các ngày 6.4 và 9.4.

A.Đ. Nguồn tin VFF

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-nu-viet-nam-san-sang-gap-uzbekistan-tai-vong-loai-2-olympic-2020-110333.html