Tuyển nữ Việt Nam nắm lợi thế ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020 khu vực châu Á

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 Olympic 2020 mới được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khá 'vừa sức' với ba đội tuyển Jordan, Hồng Công (Trung Quốc) và Uzbekistan.

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu “vừa sức” tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020. (Ảnh: AFC)

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu “vừa sức” tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020. (Ảnh: AFC)

Vòng loại thứ 2 Olympic 2020 khu vực châu Á gồm ba bảng đấu, mỗi bảng có bốn đội tuyển, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra ba đội có thành tích tốt nhất vào tiếp vòng sau. Các đội tuyển đã vượt qua vòng loại thứ nhất là Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Iran, Myanmar, Jordan, Philippines, Hồng Công (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Nepal và Palestine; bên cạnh đó là hai đội được vào thẳng vòng loại thứ 2 là Việt Nam và Uzbekistan.

Sau khi khép lại các lượt trận thuộc vòng loại thứ 2, ba đội tuyển giành được số điểm cao nhất sẽ tiếp tục vào tới vòng loại cuối cùng, vòng đấu đã gồm năm đội Australia, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái-lan. 14 đội tuyển này sẽ được xếp thành hai nhóm, thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội mạnh nhất mỗi nhóm để tiến vào lượt trận play-off. Hai đội tuyển thắng ở hai trận play-off này sẽ chính thức giành vé trực tiếp tới Tokyo, cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện cho châu Á dự Thế vận hội 2020.

Trở lại với kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2, những lá phiếu may rủi đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm cùng bảng với đương kim vô địch nữ Tây Á (WAFF) 2019 Jordan, bên cạnh nhà vô địch nữ Trung Á Uzbekistan và đội tuyển Hồng Công (Trung Quốc) ở bảng B.

Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của hai đội tuyển khu vực Đông - Nam Á khác là Myanmar và Indonesia, cùng với đó là Ấn Độ và Nepal. Bảng C gồm bốn đội bóng: Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Iran , Palestine và Philippines.

Theo HLV trưởng Mai Đức Chung, cơ hội tiến sâu của các nữ cầu thủ Việt Nam là khá rộng mở, duy chỉ có Uzbekistan là chúng ta chưa từng đối đầu trong quá khứ, còn hai đối thủ quen thuộc Hồng Công (Trung Quốc) và Jordan có trình độ ngang hoặc kém hơn một chút so với Việt Nam.

“Những đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam đều sở hữu thể hình cao to cùng nền tảng thể lực rất tốt. Ban huấn luyện đã có kế hoạch chuẩn bị đối phó, trong đó tập trung nhiều vào việc rèn luyện và nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, đội tuyển vẫn đang trong quá trình trẻ hóa nên vấn đề thành tích sẽ không đặt nặng ở giải này, đây sẽ là cơ hội để các em có thêm cơ hội cọ xát quốc tế, trau dồi thêm kinh nghiệm cho sự nghiệp trong tương lai. Dù vậy, nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội lớn để tiếp tục tiến sâu ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020”, vị thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm gốc Hà Nội chia sẻ.

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, vòng loại thứ 2 Olympic 2020 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 9-4. Nhằm chuẩn bị tốt cho những lượt trận hứa hẹn nhiều khó khăn, HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ bắt đầu cùng đội tuyển nữ quốc gia tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), từ ngày 26-2 với thành phần gồm 26 cầu thủ.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39216702-tuyen-nu-viet-nam-nam-loi-the-o-vong-loai-thu-2-olympic-2020-khu-vuc-chau-a.html