Tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng 1,3 tỷ

Đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2019, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thưởng nóng 1,3 tỷ đồng.

Ở trận chung kết AFF Cup 2019, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại đương kim vô địch Thái Lan 1-0 sau 120 phút thi đấu để lên ngôi khu vực sau 7 năm.

Với thành tích xuất sắc nói trên, đội tuyển nữ Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ghi nhận và khích lệ bằng cách thưởng nóng. "VFF quyết định thưởng 1,3 tỷ đồng sau thành tích và nỗ lực trong cả giải đấu của đội tuyển nữ Việt Nam", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ cùng Zing.vn.

Đội tuyển nữ Việt Nam (trắng) đánh bại chủ nhà Thái Lan để đăng quang AFF Cup nữ 2019. Ảnh: FA Thailand.

Đội tuyển nữ Việt Nam (trắng) đánh bại chủ nhà Thái Lan để đăng quang AFF Cup nữ 2019. Ảnh: FA Thailand.

Tại AFF Cup 2019, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng B. Sau 3 trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành trọn 9 điểm, ghi 21 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Ở trận bán kết, trước đội nhì bảng A Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đôi chút khó khăn sau pha đốt lưới của hậu vệ Hồng Nhung. Tuy vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1.

Lên ngôi tại AFF Cup 2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung chấm dứt 7 năm liên tiếp không thể đăng quang ở giải khu vực. Đây là lần thứ 3 đội tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup và là lần đầu tiên lên ngôi khi giải đấu không tổ chức trên sân nhà.

Ở 4 lần tổ chức trước, Thái Lan có 3 lần vô địch liên tiếp vào các năm 2015, 2016 và 2018. Tại giải đấu năm 2013, đội bóng khách mời U23 Nhật Bản vô địch.

Khoảnh khắc tuyển nữ Việt Nam đăng quang AFF Cup Tối 27/8, đội tuyển nữ Việt Nam nâng cúp vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-nu-viet-nam-duoc-thuong-nong-1-3-ty-post983506.html