Tuyển nữ Việt Nam đón tin vui, giữ tâm lý thoải mái trước Hàn Quốc

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giữ tinh thần thoải mái hướng tới trận đấu play-off tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á, tranh suất thứ 5 dự World Cup 2019.

Một pha tranh bóng của cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận gặp Australia. (Nguồn: the-afc.com)

Hai trận thua liên tiếp trước Nhật Bản và Australia tại bảng B Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2018 đã khiến cơ hội giành vé vào Bán kết của đội tuyển nữ Việt Nam gần như không còn, khi đối thủ cuối cùng của họ tại vòng bảng là tuyển nữ Hàn Quốc (đứng thứ 16 thế giới).

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn quyết định dành cả buổi chiều 11/4 cho các học trò của mình tham quan thủ đô Amman của Jordan và mua sắm ở Trung tâm thương mại City Hall, giữ tinh thần thoải mái hướng tới trận đấu play-off tranh suất thứ 5 dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2019.

Trước khi được nghỉ ngơi thư giãn, tuyển nữ Việt Nam có hơn 1 tiếng đồng hồ tập luyện trên sân cỏ nhân tạo King Hussein. Trong khi đội hình thi đấu chính trong trận gặp Australia chủ yếu tập phục hồi với trợ lý Vũ Bá Đông, số cầu thủ dự bị còn lại tiếp tục tập luyện với giáo án cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý Đoàn Minh Hải và Đoàn Thị Kim Chi.

Nhận định về đối thủ Hàn Quốc, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ Hàn Quốc có tầm vóc thể hình và nền tảng thể lực rất tốt, lối đá không cầu kỳ nhưng rất hiệu quả.

Theo ông Mai Đức Chung, thi đấu nổi bật nhất trong đội tuyển nữ Hàn Quốc là các cầu thủ mang áo số 7, 8, 9 và 10.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì lối đá phòng ngự trước các đội bóng mạnh: “Nếu mình giăng ra đá thì thể lực sẽ không bằng đối phương, tạo nhiều khoảng chống để đối phương tấn công lại mình. Tốt nhất các cầu thủ Việt Nam cần đá cự ly gần nhau. Chính chuyên gia bóng đá nữ FIFA khi theo dõi trận đấu tối qua (với Australia) cũng nhận xét đội Việt Nam thua về tỷ số nhưng đã bắt đầu tự tin cầm bóng phối hợp, có những đường bóng rất tốt. Nếu kết thúc tốt, có thể chúng ta cũng ghi được bàn thắng."

Trong chiều 12/4, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tiếp tục tập luyện trên sân Petra Field. Vào lúc 16 giờ 45 ngày 13/4 (giờ địa phương) - tức 20 giờ 45 cùng ngày (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc tại bảng B Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 trên sân vận động King Abdullah II.

Một tin vui đã đến với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi đang thi đấu xa nhà. Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba về những cống hiến đặc biệt xuất sắc của cô cho bóng đá nữ Việt Nam nói chung và đội tuyển quốc gia nói riêng.

Cô gái 33 tuổi, quê Đồng Tháp, đã 5 lần tham dự SEA Games vào các năm 2005, 2007, 2009, 2013 và 2017; trong đó 3 lần cùng đội tuyển giành 3 huy chương vàng SEA Games các năm 2005, 2009 và 2017.

Ngoài ra, các thành viên khác của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ trao các danh hiệu cao quý này dự kiến được tiến hành sau khi đội tuyển trở về từ Asian Cup 2018 và trước khi lên đường thi đấu giải bóng đá nữ Đông Nam Á từ ngày 21/6 đến 4/7 tới tại Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuyen-nu-viet-nam-don-tin-vui-giu-tam-ly-thoai-mai-truoc-han-quoc/496886.vnp