Tuyển nữ Việt Nam đến Jordan, quyết tìm vé dự World Cup

Sáng 3-4, ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Amman của Jordan để chuẩn bị cho VCK giải Vô địch bóng đá nữ Châu Á (Asian Cup) 2018 diễn ra từ ngày 6 đến 20-4 tới. Trước khi đến Jordan, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trải qua 10 ngày tập huấn tại Đức.

ĐT nữ Việt Nam tập nhẹ tại khách sạn Holliday Inn sau khi đến Jordan. Ảnh: VFF

Tại VCK Asian Cup 2018, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với các đối thủ lớn là ĐKVĐ Nhật Bản, đương kim Á quân Australia và Hàn Quốc. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Jordan, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines.

Nếu lọt top 5 đội có thành tích cao nhất tại VCK Asian Cup 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có cơ hội giành vé tham dự World Cup 2019. Cụ thể, VCK Asian Cup 2018 cũng là vòng loại World Cup nữ 2019. Theo đó, 4 đội đứng các bảng A, B và đội thắng trong trận play-off giữa hai đội đứng thứ ba mỗi bảng sẽ giành vé tham dự World Cup 2019.

Nhìn vào cục diện bảng B có thể thấy, cả 3 đối thủ đều trên tầm so với ĐT nữ Việt Nam. Vì thế, theo nhận định chung của giới chuyên môn, cơ hội giành vé nhất hoặc nhì bảng là bất khả thi với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Như vậy, mục tiêu thiết thực nhất của các cô gái Việt Nam là nỗ lực chắt chiu từng trận đấu để có thể về đích thứ 3 ở bảng B và giành quyền đá trận play-off.

Nếu lọt vào trận play-off, cơ hội dự World Cup của chúng ta rất cao bởi cục diện bảng A khá dễ đoán định. Có thể nhận định, Trung Quốc là đội bóng mạnh nhất bảng này và suất nhất bảng khó thoát khỏi tay họ. Trong 3 đội còn lại, Thái Lan được đánh giá cao hơn và khả năng sẽ có vé dự World Cup với vị trí nhì bảng. Trong trường hợp Jordan hoặc Philippines đứng thứ 3 bảng A và ĐT nữ Việt Nam gặp một trong hai đối thủ này, cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung rất cao. Bởi lẽ, so thành tích và sự thăng tiến thời gian qua, bóng đá nữ Jordan và Philippines chưa phải là đối thủ xứng tầm với ĐT Việt Nam.

* Ngay sau khi đến Jordan, chiều 3-4, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân cỏ nhân tạo King Hussein để làm quen sân và thời tiết tại Amman. Cùng với các đội bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 ngày tập luyện tại Amman trước khi bước vào hành trình tìm vé dự World Cup.

Theo lịch thi đấu, trận ra quân lúc 20 giờ 45 ngày 7-4, Việt Nam gặp ĐKVĐ Nhật Bản. Tiếp đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung lần lượt gặp Australia (0 giờ ngày 11-4) và Hàn Quốc (20 giờ 45 ngày 13-4).

Như vậy, câu chuyện quan tâm là thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải làm gì để có thể nắm cơ hội giành vé dự World Cup? HLV Mai Đức Chung nhiều lần chia sẻ rằng thể hình, thể lực là điểm yếu của các cầu thủ nữ Việt Nam so với các đối thủ. Để có thể yên tâm hơn về vấn đề này, trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2018, ĐT nữ Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ về vấn đề thể lực từ chuyên gia Dominic Palmer, người từng góp mặt trong đội ngũ bác sĩ của Real Madrid trong giai đoạn 2014-2016. Trước khi làm việc cùng ĐT nữ Việt Nam, chuyên gia Dominic Palmer từng sát cánh với HLV Hoàng Anh Tuấn khi U19 Việt Nam dự Vòng loại U19 Châu Á 2018.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Ở VCK Asian Cup 2018, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc, trước các đối thủ có tầm vóc, sức mạnh và trình độ vượt trội. Chúng ta muốn thi đấu tốt ở giải đấu này thì phải có thể lực thật tốt, đó chính là điều tôi kỳ vọng chuyên gia Dominic Palmer sẽ mang lại trong thời gian tới".

Còn về khả năng tạo bất ngờ trước những "đàn chị" Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc của tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung cho rằng: "Chúng ta rơi vào một bảng đấu rất khó. Những đối thủ đều thuộc top đầu châu lục, thậm chí tuyển Nhật Bản từng vô địch thế giới. Tuy nhiên, bóng đá không ai nói trước được điều gì cả. Năm 2017 vừa qua, ĐT nữ Việt Nam đã giành được rất nhiều thành tích. Chúng tôi lấy đó làm động lực để phấn đấu. Toàn đội đã xác định chúng ta ở cửa dưới, vì thế chúng tôi sẽ bước vào giải đấu với tinh thần thoải mái nhất".

Trong quá khứ, bóng đá nữ Việt Nam từng đứng trước cơ hội giành vé dự World Cup 2015 khi đá trận play-off với Thái Lan. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV người Trung Quốc - Trần Vân Phát đã thua 1-2 và đành gác lại giấc mơ.

KHÁNH HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_181254_.aspx