Tuyển nữ Việt Nam còn cách Olympic Tokyo một 'ngọn núi'

Thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ còn một đối thủ phải vượt qua để có tấm vé lịch sử tham dự Olympic Tokyo, thế nhưng đó chắc chắn sẽ là 'ngọn núi' không dễ chinh phục.

Với chiến thắng sát nút 1-0 trước Myanmar tối 6-2, tuyển nữ Việt Nam đạt mục tiêu giành tấm vé sớm vào vòng play-off. Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam tiến gần tới một kỳ Olympic - giải đấu được đánh giá có mức độ cạnh tranh còn khắc nghiệt hơn cả World Cup nữ - như vậy.

Tuyển Việt Nam lần đầu lọt vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic

Tuyển Việt Nam lần đầu lọt vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic

Trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung là trận đấu xác định ngôi nhất nhì bảng A với đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc ngày 9-2, song xa hơn là tham vọng vượt qua vòng loại cuối cùng để góp mặt tại Tokyo tháng 7 tới.

Theo điều lệ giải, hai đội nhất, nhì bảng A và hai đội nhất, nhì bảng B sẽ vào vòng play-off - vòng loại cuối cùng, xếp cặp đá chéo theo thể thức lượt đi (ngày 6-3)/ lượt về (ngày 11-3) và sân nhà/ sân khách. Hai đội thắng ở hai cặp đấu trên sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện cho châu Á dự Olympic 2020.

Về lý thuyết, hành trình tới Olympic Tokyo của thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ còn một "chướng ngại vật" là một trong hai đội có thành tích tốt ở bảng B vòng loại thứ ba.

Do ảnh hưởng của dịch virus corona nên bảng B đã phải rời địa điểm tổ chức từ Vũ Hán - Trung Quốc sang Sydney - Australia và hiện mới diễn ra trận đầu tiên: Thái Lan thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1. Hai đội mạnh nhất bảng B được dự báo sẽ chia nhau vị trí nhất, nhì là Australia và Trung Quốc sẽ ra quân ngày 7-2 và chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng vòng bảng ngày 13-2, thời điểm hai cặp đấu play-off được xác định.

Nhiều khả năng tuyển nữ Việt Nam sẽ giành ngôi nhì bảng A và gặp đội nhất bảng B, dự báo là Australia hoặc Trung Quốc. Dù là trước đối thủ nào, đó sẽ là thách thức lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Xét về kinh nghiệm và đẳng cấp, tuyển Việt Nam gần như sẽ là đội lép vế nhất trong nhóm 4 đội vào vòng play-off, thế nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra, nhất là khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất hưng phấn và sẽ nhập cuộc với tinh thần không có gì để mất.

Olympic 2020 được đánh giá là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới với môn bóng đá nữ, khi chỉ 12 đại diện được góp mặt, bằng một nửa số đội dự World Cup nữ. 12 suất được phân bổ như sau: châu Á - 3, châu Âu - 3, Nam Mỹ - 1, Bắc - Trung Mỹ và Caribe - 2, châu Phi - 1, châu Đại Dương -1, và suất cuối cùng là trận play-off giữa đại diện của châu Phi và Nam Mỹ.

"Chúc đội tuyển gặt hái thêm nhiều thành công!"

Sau khi giành tấm vé sớm vào vòng play-off, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được thư khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên đội tuyển, mang niềm vui tới người hâm mộ nước nhà.

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyên Ngọc Thiện tặng hoa thầy trò HLV Mai Đức Chung trong buổi tập đầu xuân Canh Tý 2020

"Trước mắt sẽ là trận đấu cuối gặp đội tuyển Hàn Quốc và sắp tới sẽ là 2 trận play-off vào tháng 3 tới, tôi chúc toàn đội mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, gặt hái thêm nhiều thành công", Bộ trưởng VH-TT&DL nhắn nhủ.

Phát biểu sau trận thắng Myanmar, HLV Mai Đức Chung dành lời ngợi khen tinh thần học trò. "Hôm nay các cầu thủ đã phát huy được truyền thống của người phụ nữ Việt Nam: kiên trung và bất khuất. Đội gặp nhiều khó khăn như nhưng đã chiến thắng chung cuộc để lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng play-off tranh vé dự Olympic", ông Chung chia sẻ.

Nói về các đối thủ tiếp theo, chiến lược gia người Hà Nội đánh giá tất cả đều rất mạnh song tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức và nhấn mạnh rằng trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-con-cach-olympic-tokyo-mot-ngon-nui/842003.antd