Tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội dự World Cup 2023

Với việc FIFA tăng số đội tham dự từ 24 lên 32, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội tham dự kỳ World Cup 2023 tại Australia và New Zealand.

ĐT nữ Việt Nam có rất nhiều cơ hội đoạt vé dự World Cup nữ 2023. (Ảnh: Ngọc Duy).

Theo Zing.vn, tối 25/6 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ông Gianni Infantino đã chính thức công bố Australia và New Zealand là hai nước đồng chủ nhà của VCK FIFA World Cup nữ 2023. Hai quốc gia châu Đại Dương đã vượt qua Colombia để cùng giành quyền đăng cai giải đấu bóng đá danh giá nhất thế giới cấp độ đội tuyển nữ.

Một thay đổi quan trọng ở VCK World Cup nữ 2023, FIFA cũng tăng số thành viên tham dự từ 24 lên 32 đội. Điều này kéo theo chi phí tổ chức dự kiến có thể lên tới 108 triệu USD, theo Forbes. Trước đó, FIFA World Cup nữ từng tăng số lượng thành viên tham dự từ 16 (năm 2011) lên 24 đội (năm 2015).

Việc gia tăng số thành viên tham dự có thể mở ra cơ hội với nhiều đội tuyển nữ ở các châu lục, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Ở giải đấu gần nhất năm 2019, khu vực châu Á có 5 suất tham dự.

Tại VCK Asian Cup nữ 2015, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không thể vượt qua Thái Lan ở vòng tranh vị trí thứ 5, cũng là vòng play-off tranh vé vớt dự World Cup nữ 2019.

Chia sẻ với Zing, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Việc FIFA tăng số thành viên tham dự mang đến nhiều cơ hội hơn cho không chỉ tuyển nữ Việt Nam mà cả các đội khác ở châu Á nữa. Nói chung đây cũng là thông tin tốt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực đạt thành tích tốt nhất trong những chặng đường phía trước".

FIFA tăng số đội tham dự lên 32 ở giải đấu Australia và New Zealand làm đồng chủ nhà. Ảnh: Minh Chiến.

"Đó là kế hoạch về lâu dài, còn trước mắt tôi cùng các học trò cần tập trung cho những mục tiêu gần như SEA Games 2021".

Còn tờ Vov.vn cho hay, FIFA đã quyết định trao quyền đăng cai World Cup nữ 2023 cho Australia và New Zealand. Điều đó giúp cơ hội dự giải của ĐT nữ Việt Nam càng tăng lên.

Như vậy, World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức ở 2 quốc gia có 2 đội tuyển thi đấu ở 2 hệ thống giải châu lục khác nhau.

Theo bảng xếp hạng của FIFA, ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 6 châu Á, trên cả Thái Lan nhưng sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và Triều Tiên. Chỉ cần giữ vững được vị trí này tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 (vòng loại World Cup nữ 2023), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ làm nên lịch sử.

Dự kiến, giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra tại Ấn Độ sẽ có sự tham dự của 12 đội. 8 đội đứng đầu trong 12 đội bóng này sẽ đoạt vé dự World Cup nữ 2023, đội xếp thứ 9 sẽ đá playoff với đại diện khu vực khác.

HOÀNG MINH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tuyen-nu-viet-nam-co-them-co-hoi-du-world-cup-2023-20200626121105116.htm