Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội dự Olympic

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để giành quyền đi tiếp tại vòng loại Olympic Tokyo 2020, sau khi Myanmar thảm bại 0-7 trước Hàn Quốc ở trận ra quân bảng A.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 cùng Hàn Quốc, Myanmar và Triều Tiên. Tuy nhiên, việc Triều Tiên rút lui phút chót khiến cơ hội cạnh tranh một trong hai tấm vé đi tiếp mở ra với tuyển nữ Việt Nam. Sau thảm bại 0-7 của Myanmar trước Hàn Quốc ở trận ra quân tối 3/2, cánh cửa đi tiếp càng rộng mở hơn nhiều đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ngày 6/2 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Myanmar. Nếu giành chiến thắng, tuyển nữ Việt Nam sẽ có vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến lượt đấu cuối với Hàn Quốc. Thậm chí một kết quả hòa, Huỳnh Như và đồng đội nắm lợi thế lớn, chỉ cần không thua Hàn Quốc với cách biệt quá 7 bàn ở trận đấu cuối. Trong bối cảnh đó, báo chí châu Á nhận định rằng tuyển nữ Việt Nam đang có cơ hội lớn tham dự Olympic Tokyo 2020. Tờ Live Sport Asia bình luận: “Sau thất bại sát nút ở trận play-off tham dự World Cup nữ 2015, nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khác tham dự giải đấu quy mô thế giới”.

Ở cuộc độ sức giữa Hàn Quốc và Myanmar, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Nhà cầm quân họ Mai cùng các cầu thủ chắc chắn đã quan sát kỹ điểm mạnh - yếu của Myanmar để lên sách lược đối phó. Người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả có lợi ở trận đấu này bởi tinh thần của tuyển nữ Việt Nam đang tốt và chúng ta nắm quyền tự quyết trong tay. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung hẳn nhiên được đánh giá cao hơn đối thủ. Ở Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vừa giành chức vô địch SEA Games và đăng quang giải bóng đá nữ Đông Nam Á.

Sau trận thua Hàn Quốc, tuyển nữ Myanmar đặt quyết tâm cao độ ở trận gặp Việt Nam. Tiền đạo Yee Yee Oo của đội tuyển Myanmar hôm qua tuyên bố: “Tôi tin vào năng lực của các cầu thủ Myanmar. Giành ba điểm trước đội tuyển Việt Nam là rất quan trọng, dù điều đó sẽ không dễ dàng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức để đạt được mục tiêu. Trận gặp Hàn Quốc là thử thách quá khó đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể chơi tốt trong thời tiết lạnh và Hàn Quốc cũng quá mạnh. Chúng tôi đã học được nhiều bài học và sẽ cố gắng khắc phục trong trận đấu tới”.
Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Myanmar diễn ra vào lúc 17h (giờ Việt Nam) ngày 6/2 tại SVĐ Jeju World Cup.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-nu-viet-nam-co-co-hoi-du-olympic-1515942.tpo