Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách đi Australia

HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 20 tuyển thủ tham dự trận play-off Olympic Tokyo 2020 tại Australia, và những cái tên kỳ cựu như Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Dung đều góp mặt.

Trên hàng công, cặp song sát đang có phong độ cao trong khoảng 2 năm gần đây là Huỳnh Như, Hải Yến vẫn được giữ nguyên. Cả 2 chính là nhân tố chủ chốt trong thành công của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và SEA Games 2019.

Bên cạnh đó, những “măng non” như Lương Thị Thu Thương (20 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (20 tuổi), Ngân Thị Vạn Sự (20 tuổi) cũng có mặt ở danh sách cuối cùng này. Đây là bộ ba cầu thủ đã khẳng định được mình từ vòng loại U19 châu Á 2019 tổ chức tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Thu Thương có lối đá tương tự với Chương Thị Kiều. Trong bối cảnh cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM vắng mặt thì sự có mặt của Thu Thương sẽ khiến ông Chung yên tâm hơn trong những tình huống bóng bổng. Còn về phần Tuyết Ngân, tiền đạo trẻ người Long An đã sớm được triệu tập lên đội tuyển quốc gia từ năm 2017, 2018.

Điều mà Ngân thiếu là kinh nghiệm thi đấu và cơ hội ra sân để khẳng định mình. Về phía Ngân Thị Vạn Sự, cầu thủ của CLB bóng đá nữ Hà Nội tiến bộ rất nhanh trong khoảng 1 năm qua. Vạn Sự chính là trụ cột của đội U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á và cũng là nhân tố chính ở U19 nữ Hà Nội.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách này chính là Chương Thị Kiều. Cầu thủ người Kiên Giang dính chấn thương dây chằng và không kịp bình phục. Thời gian tới Kiều sẽ được cho ra nước ngoài chữa trị dứt điểm chấn thương.

Chiều 2/3, toàn đội sẽ di chuyển sang Australia. Đội có khoảng 4 ngày làm quen thời tiết, khí hậu trước khi bước vào trận đấu diễn ra ngày 6/3 tới.

NHẬT MINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202003/tuyen-nu-viet-nam-chot-danh-sach-di-australia-893386/