Tuyển nữ Thái Lan thua đương kim vô địch Mỹ 13 bàn

Không phải đối thủ của nhà đương kim vô địch, tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã nhận thất bại 'không tưởng' 0-13 trước Mỹ trong trận đấu ra quân tại bảng F Cúp bóng đá nữ thế giới (Women's World Cup) 2019 diễn ra ở Pháp vào rạng sáng 12/6.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Mỹ. Ảnh: FIFA

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Mỹ. Ảnh: FIFA

World Cup 2019 là kỳ thứ 2 liên tiếp đội tuyển Thái Lan góp mặt ở sân chơi danh giá nhất dành cho bóng đá nữ. Thầy trò HLV Nuengrutai Srathongvian nằm bảng F cùng các đối thủ Mỹ, Thụy Điển và Chile.

Thái Lan đối đầu nhà đương kim vô địch Mỹ ngay trong trận đầu tiên tại giải. Nếu như hiệp 1, tuyển Mỹ chỉ ghi được 3 bàn thì ở hiệp 2 của trận đấu, hàng hậu vệ của Thái Lan gần như kiệt sức. Mệt mỏi chống đỡ sức mạnh từ hàng công tài năng của tuyển Mỹ, Thái Lan nhận thêm 10 bàn thua nữa. Đây là trận thua thảm hại nhất lịch sử các kỳ World Cup nữ. Kỷ lục trước đó là trận tuyển Đức thắng Argentina 11 - 0 tại World Cup 2007.

Với trận thua này, tuyển Thái Lan tạm xếp cuối bảng. Ở trận tiếp theo của bảng F, “Voi chiến” chạm trán đội tuyển Thụy Điển, đội mới thắng Chile 2-0 ở trận đấu còn lại và hơn Thái Lan 25 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu không giành trọn 3 điểm trước đội bóng Bắc Âu, thầy trò HLV Srathongvian sẽ phải chia tay World Cup từ vòng bảng.

Thứ tự bảng F. Ảnh: FIFA

Đây là thất bại đậm nhất trong lịch sử của Thái Lan trên đấu trường quốc tế. Hồi World Cup 2015, trong lần đầu tiên tham dự giải, dù không vượt qua được vòng bảng nhưng trong cả 3 trận đấu, tuyển Thái Lan chỉ để thua có 10 bàn.

Tuy thua trận nhưng cơ hội gặp được đội bóng số 1 thế giới cũng sẽ cho các nữ cầu thủ Thái Lan thêm rất nhiều kinh nghiệm.

Phát biểu sau trận đấu HLV Thái Lan Neungrutai Srathongvian nói: “Chúng tôi chấp nhận tỷ số ngày hôm nay. Nhưng về mặt cảm xúc mà nói, các cầu thủ của chúng tôi đang rất thất vọng bởi tỷ số trận đấu không như chúng tôi mong đợi.”

Thắng trận này, Mỹ vươn lên dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Việc dội “cơn mưa bàn thắng”, đội tuyển nữ Mỹ đưa ra một tuyên bố rất rõ ràng về sức mạnh và khát khao chiến thắng của họ ở giải đấu lần này. Chiến thắng lịch sử của Mỹ trước Thái Lan tại Cúp bóng đá nữ thế giới 2019 đã giúp đội bóng này lập một loạt kỷ lục của giải đấu.

Các kỷ lục mới xác lập tại Cúp bóng đá nữ thế giới sau trận đấu:

- Kỷ lục mới về số lượng bàn thắng ghi được trong một trận đấu (13-0)

- Kỷ lục mới về số bàn thắng một cầu thủ ghi được trong một trận đấu (Alex Morgan - 5 bàn)

- Kỷ lục mới về số lượng cầu thủ ghi bàn trong một trận đấu (7 cầu thủ)

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/tuyen-nu-thai-lan-thua-duong-kim-vo-dich-my-13-ban-20190612071944280.htm