Tuyển nữ Philippines muốn truất ngôi hậu của Việt Nam

Tuyển nữ Philippines vừa có trận chung kết bảng ở vòng loại Olympic 2024, giai đoạn 1 khi đánh bại Hong Kong 4-0 để giành suất đi tiếp vào giai đoạn 2.

HLV Alen Stajcic (người Úc) của Philippines kể với báo chí: “Có sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị. Năm 2007, khi tôi lần đầu làm HLV dẫn dắt tuyển Úc với tư cách tạm quyền, là trận đánh bại Hong Kong ở vòng loại Olympic 2008. Nay tôi giúp Philippines tiếp tục thắng Hong Kong cũng ở vòng loại Olympic (2024). Đây cũng là tròn 100 trận tôi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia”.

 Tuyển nữ Philippines rất đáng gờm trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFF

Tuyển nữ Philippines rất đáng gờm trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFF

Tuyển nữ Hong Kong không hề yếu, với sự ảnh hưởng từ bóng đá nữ Trung Quốc, khi các cầu thủ luôn thể hiện rất tinh tế về kỹ thuật và sức mạnh. Nhưng họ lại bị Philippines hủy diệt đến 4-0.

Đáng chú ý, trước đó Hong Kong lẫn Philippines đều có hai trận thắng để tranh suất đi tiếp. Cuối cùng Philippines lên ngôi nhất bảng E để tiến vào giai đoạn 2 với thành tích ghi 16 bàn qua ba trận, không để thủng lưới trước Hong Kong, Pakistan và Tajikistan.

Dưới thời HLV Alen Stajcic, tân nữ hoàng Đông Nam Á rất mạnh và tham vọng của Philippines là phải vào đến vòng 1/8 World Cup 2023. Rất may mắn cho tuyển nữ Philippines rơi vào bảng A nhẹ ký cùng chủ nhà New Zealand, Thụy Sĩ và Đan Mạch.

Nhớ lại ở AFF Cup nữ 2022 tại Manila, họ từng thắng đậm tuyển nữ Việt Nam (VN) 4-0 ở bán kết và đánh bại Thái Lan 3-0 ở chung kết. Cần biết HLV Stajcic liên tục gia cố ngoại lực từ các cô gái hầu hết là sinh viên mang hai dòng máu Philippines - Mỹ về khoác áo tuyển nữ. Để các tân binh dễ hòa nhập, tuyển nữ Philippines liên tục đá giao hữu quốc tế, dự các giải mời.

Trong năm nay, cách vận hành các mục tiêu của Philippines theo chuỗi trận đấu, giải đấu giao hữu quốc tế cho mục tiêu World Cup rất bài bản và trơn tru. Nó giúp HLV Stajcic tiếp nhận và chọn lựa kỹ lưỡng các tài năng bóng đá sinh viên Mỹ để đưa lên tuyển quốc gia.

Tuyển Philippines từng đá tập thua nhẹ New Zealand 1-2 trên đất Mỹ hồi đầu năm. Đây cũng là đối thủ mà tuyển VN sẽ chơi giao hữu vào đầu tháng 7, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đến New Zealand để chuẩn bị tham dự World Cup 2023 bảng E cùng nhà vô địch và á quân Mỹ, á quân Hà Lan, Bồ Đào Nha.

Trước mắt, thầy trò HLV Stajcic đặt mục tiêu truất ngôi hậu bóng đá SEA Games của VN tổ chức vào đầu tháng 5 tại Campuchia. Họ nằm chung bảng A với Myanmar, Malaysia và đương kim vô địch VN.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-nu-philippines-muon-truat-ngoi-hau-cua-viet-nam-post728852.html