Tuyển nữ Nhật Bản bật khóc vì bị loại khỏi World Cup

Những cô gái của ĐT Nhật Bản đã không cầm được nước mắt sau khi bị Hà Lan loại khỏi World Cup 2019 bằng bàn thua từ chấm phạt đền đúng phút cuối cùng.

ĐT nữ Nhật Bản là đương kim Á quân World Cup và việc dừng bước ở vòng tứ kết là một thất bại. Những người thắng cuộc đã bước tới chia buồn với các tuyển thủ nữ Nhật Bản.

ĐT nữ Nhật Bản là đương kim Á quân World Cup và việc dừng bước ở vòng tứ kết là một thất bại. Những người thắng cuộc đã bước tới chia buồn với các tuyển thủ nữ Nhật Bản.

Đội trưởng Saki Kumagai có 104 trận khoác áo ĐTQG Nhật bản và đang chơi tại Lyon, một trong những CLB bóng đá nữ mạnh nhất châu Âu, nhưng vẫn không thể kìm nén cảm xúc khi đội nhà thua cuộc một cách đầy nghiệt ngã. Chính Kumagai là người để bóng chạm tay trong vùng cấm dẫn tới quả phạt đền vào phút 88.

Tuyển nữ Nhật Bản đã chơi rất tốt trong hiệp hai khi khống chế Hà Lan và cũng là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn trong cả trận. Đích thân chủ tịch LĐBĐ nữ Hà Lan, bà Kirsten van de Ven đã khẳng định điều này sau trận. Chính vì thế, kết quả này càng trở nên nghiệt ngã với những cô gái châu Á.

Trong trận tứ kết diễn ra vào rạng sáng ngày 26/6, ĐT nữ Hà Lan đã vượt lên dẫn trước Nhật Bản từ phút 17 do công của Lieke Martens với cú đánh gót kỹ thuật trong vùng cấm từ pha phạt góc bên cánh trái.

Hai phút trước khi hiệp một kết thúc, Yui Hasegawa cân bằng tỷ số cho ĐT Nhật Bản bằng cú dứt điểm cận thành sau pha phá bẫy việt vị chuẩn xác.

Trong hiệp hai, bóng đã một lần dội xà khung thành Hà Lan sau cú dứt điểm của Yuika Sugasawa. Những cơ hội khác cũng liên tục đến khi các cô gái châu Á tỏ ra có kinh nghiệm cũng như kỹ chiến thuật vượt trội đại diện từ châu Âu.

Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, Nhật Bản phải trả giá. Phút 88, ĐT Hà Lan được hưởng quả phạt đền sau khi đội trưởng Kumagai để bóng chạm tay trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Lieke Martens không mắc sai lầm nào để ghi bàn ấn định tỷ số 2-1, tiễn ứng viên vô địch Nhật Bản về nước sớm.

Martens cũng nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" khi là người ghi cả 2 bàn thắng. Ở vòng bán kết, Martens cùng đồng đội sẽ đối đầu với ĐT nữ Italy.

ĐT nữ Nhật Bản sẽ về nước ngay ở vòng tứ kết. Lần cuối cùng Nhật Bản không có mặt trong số 4 đội mạnh nhất là kỳ World Cup diễn ra vào năm 2007. 8 năm sau kỳ tích vô địch của Homare Sawa cùng đồng đội, ĐT nữ Nhật Bản lần đầu tiên không thể tiến vào vòng bán kết của một kỳ World Cup.

Nhật Anh
Ảnh: FIFA

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-nu-nhat-ban-bat-khoc-vi-bi-loai-khoi-world-cup-post960376.html