Tuyển nữ Mỹ đánh tennis trước New Zealand

Tuyển nữ Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại tuyển nữ New Zealand với tỷ số 6-1, ở lượt trận thứ 2 bảng G môn bóng đá nữ Olympic Tokyo.

Ghi bàn:

Mỹ: Rose Lavelle (8'), Lindsey Horan (45'), Abby Erceg (63' phản lưới), Christen Press (80'), Alex Morgan (87'), Catherine Bott (90'+3, phản lưới)

New Zealand: Betsy Hassett (72')

Sau thất bại không tưởng 0-3 trước tuyển Thụy Điển trong trận ra quân ở bảng G, chỉ có một chiến thắng trước New Zealand mới giúp tuyển Mỹ nuôi hy vọng đi tiếp tại Olympic Tokyo 2020.

Sức ép của các cô gái Mỹ khiến hàng phòng ngự New Zealand hai lần đá phản lưới nhà

Sức ép của các cô gái Mỹ khiến hàng phòng ngự New Zealand hai lần đá phản lưới nhà

Tuyển Mỹ là đội bóng áp đảo hơn so với New Zealand về thành tích đối đầu, họ giành được 15 trận thắng trong số 17 lần hai đội gặp nhau cho đến thời điểm này.

Đây là lần thứ tư Mỹ và New Zealand đụng độ nhau tại Thế vận hội Olympic. Trước đó là chiến thắng 2-0 của Mỹ tại Rio và London cùng với trận thắng 4-0 vào năm 2008 tại Bắc Kinh.

Với sức mạnh vượt trội cùng quyết tâm cao, đội bóng đến từ xứ sở cờ hoa thi đấu áp đảo hoàn toàn. Rose Lavelle là người châm ngòi cho cơn mưa bàn thắng mà tuyển Mỹ trút vào lưới New Zealand.

Tuyển Mỹ (tráo) gần như có vé vào tứ kết

Trước khi hiệp một khép lại, Lindsey Horan "xé lưới" New Zealand lần thứ hai.

Chưa dừng lại ở đó, đội tuyển nữ số 1 thế giới tiếp tục bùng nổ trong hiệp hai để ghi thêm hai bàn thắng nữa. Trong đó có tình huống lập công của tiền đạo kỳ cựu Alex Morgan.

Xen giữa là hai pha đá phản lưới nhà của các hậu vệ đến từ châu Đại dương, trong các phút 63 và 90'+3. Bàn thắng danh dự của New Zealand được ghi bởi Betsy Hassett, ở phút 72.

Thắng trận 6-1, Mỹ có được 3 điểm đầu tiên ở môn bóng đá nữ Olympic, qua đó rộng cửa giành vé vào tứ kết.

Q.C

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/ket-qua-bong-da-nu-olympic-2021-my-huy-diet-new-zealand-759203.html