Tuyển nữ khởi động chiến dịch play-off;Tuấn Anh bị chấn thương

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tái khởi động vòng loại Olympic 2020; Tiền vệ Tuấn Anh lại dính chấn thương; Shin Tae-yong 'nhân bản' phương pháp của thầy Park.

Shin Tae-yong “nhân bản” cách thầy Park dụng binh

Từ việc chỉ chú trọng các cựu binh, HLV Shin Tae-yong đang thay đổi tuyển Indonesia bằng cách trao nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ trẻ, cách huấn luyện làm nên tên tuổi của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong. Ảnh: IND

HLV Shin Tae-yong. Ảnh: IND

Tại đợt triệu tập đội tuyển Indonesia mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho gọi đến 12 tuyển thủ trẻ, điều chưa từng có tiền lệ, trong đó đáng chú ý với bốn cầu thủ U-20 vừa giành HCĐ SEA Games 30 bao gồm Osvaldo Haay, Firza Andika, Saddil Ramdani và Nadeo Argawinata.

Cách làm mới của Shin Tae-yong được truyền thông châu Á so sánh khác hẳn với người tiền nhiệm Simon McMenemy, hay Luis Milla (mất ghế vì thường trông cậy vào cựu tuyển thủ lẫn ngoại binh nhập tịch) bởi sự tin tưởng vào khát khao của các chân sút trẻ.

Làm mới tuyển Indonesia bằng cách trao cơ hội cho các tuyển thủ trẻ. Ảnh: IND

Tờ Live Sport Asia đưa ra so sánh, cách dụng binh của Shin Tae-yong với bóng đá Indonesia giống như HLV đồng hương Park Hang-seo đang dùng, khi tin tưởng những cầu thủ trẻ như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… trở thành những trụ cột của đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, đem đến thành công nhất định cho bóng đá Việt Nam suốt hai năm qua.

Cùng với sự làm mới về lực lượng, cách tập trung đội tuyển thành nhiều đợt để sàng lọc cũng đang được HLV Shin áp dụng và “tuyên chiến” với Thái Lan, Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Tuấn Anh (11) trong màu áo CLB HA Gia Lai. Ảnh: VPF

Tiền vệ Tuấn Anh lên tiếng về chấn thương

Trước những đồn đoán về sự vắng mặt trong các buổi tập của CLB HA Gia Lai, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ đơn giản rằng, anh không muốn mọi người, mọi giới phải lo lắng.

Mới đây ở trận giao hữu đánh bại CLB Bình Định tỉ số 2-0, sự vắng mặt của Tuấn Anh buộc HLV Lee Tae-hoon phải sử dụng Minh Vương, Triệu Việt Hưng quán xuyến khu trung tuyến HA Gia Lai.

Giải thích về sự vắng mặt của mình, Tuấn Anh cho biết anh dính chấn thương gối từ giải tập huấn tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, do chấn thương không quá nghiêm trọng, cầu thủ người Thái Bình tập hồi phục với bác sĩ CLB nhằm tìm lại phong độ nhanh nhất trước khi V-League khởi tranh vào ngày 7-3.

Tuyển thủ không thể thay thế ở tuyển Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Không chỉ là trụ cột của CLB HA Gia Lai, Tuấn Anh gần như là tiền vệ không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam. Trước đó, HLV Park Hang-seo đích thân yêu cầu Tuấn Anh di chuyển ra Trung tâm PVF để BS Choi Ju-yong chữa trị nhưng anh cũng từ chối vì thấy chưa thực sự cần thiết.

Vào ngày 31-3 tới, Tuấn Anh sẽ cùng các đồng đội thực hiện tiếp nhiệm vụ quốc gia, đấu trận thứ sáu làm khách trên sân của Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

HLV Mai Đức Chung dặn dò các nữ tuyển thủ trước buổi tập. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuyển nữ Việt Nam khởi động chiến dịch play-off

Sáng nay 17-2, 22 tuyển thủ nữ đã tập buổi đầu tiên tại Hà Nội, chuẩn bị vòng đấu play-off lượt đi vòng loại Olympic Tokyo 2020, làm khách trên sân của tuyển Úc.

Cuộc đối đầu dự kiến diễn ra ngày 6-3 trên đất Úc, trước khi thầy trò HLV Mai Đức Chung trở về đấu sân nhà Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 11-3. Trường hợp dịch virus COVID-19 diễn tiến theo chiều hướng bất lợi, nhiều khả năng trận đấu sẽ bị AFC, lẫn VFF hoãn hủy.

Ở lần tập trung này, tuyển nữ Việt Nam đón sự trở lại của trung vệ số 1 Chương Thị Kiều. Cùng với đó, thầy Chung cũng bổ sung hai gương mặt mới nơi hàng thủ gồm hai hậu vệ Đinh Thị Quỳnh (CLB Hà Nội) và Thùy Dung của Than KSVN.

Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung căng cơ với bóng. Ảnh: NGỌC DUNG

Với sự có mặt của Chương Thị Kiều, hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam hy vọng sẽ được gia cố thêm trước sức mạnh của tuyển Úc. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam khiêm tốn với vị trí 32 thế giới trong khi đối thủ đang xếp thứ 7 thế giới. Trong lịch sử các lần đối đầu, tuyển nữ Việt Nam để thủng lưới đến 40 bàn và chỉ ghi vỏn vẹn hai bàn vào lưới tuyển Úc.

Theo điều lệ vòng play-off, hai đội giành chiến thắng giữa các cặp đấu Việt Nam - Úc; Hàn Quốc - Trung Quốc sẽ cùng với chủ nhà Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tuyen-nu-khoi-dong-chien-dich-playofftuan-anh-bi-chan-thuong-890247.html