Tuyển nữ hướng đến Olympic Tokyo 2020

Ngày 6-3, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận play-off chạm trán tuyển Úc tranh tấm vé dự VCK Olympic Tokyo 2020. Những khó khăn về mặt lực lượng cũng như những thông tin sai lệch đang làm ảnh hưởng đến đội tuyển

Tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nên chắc chắn sẽ non kém về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Không những vậy, đội hình trong tay HLV Mai Đức Chung còn bị sứt mẻ lớn khi nhiều trụ cột dính chấn thương, đặc biệt thiếu vắng trung vệ "thép" Chương Thị Kiều trong lượt trận chạm trán các cô gái Úc sắp tới.

Để thay thế Chương Thị Kiều, HLV Mai Đức Chung đã quyết định bổ sung trung vệ Nguyễn Thanh Huyền hiện đang khoác áo CLB nữ Hà Nội. Nữ cầu thủ sinh năm 1996 không hề xa lạ khi từng thi đấu và giành "ngôi hậu" Giải AFF Cup 2019 tại Thái Lan. Thanh Huyền cũng có thể hình khá tốt, di chuyển linh hoạt và khả năng phất bóng dài rất ấn tượng.

Trong bối cảnh phải gấp rút bổ sung nhân sự như vậy, ban huấn luyện và các nữ tuyển thủ quốc gia còn đón nhận những thông tin sai lệch, bất lợi trước vòng play-off.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tập luyện chăm chỉ trước vòng play-off môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tập luyện chăm chỉ trước vòng play-off môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 Ảnh: VFF

Vừa qua, thông tin LĐBĐ Việt Nam (VFF) chậm trả lương và gia hạn hợp đồng với ông Mai Đức Chung khiến dư luận xôn xao. Vụ việc cao trào khiến chiến lược gia 69 tuổi này và VFF phải chính thức lên tiếng đính chính.

"Tôi khẳng định giữa hai bên đã ký kết xong hợp đồng mới từ tháng 12-2019, trước khi bản hợp đồng ở thời điểm đó hết hạn. Không hiểu vì sao lại có thông tin như vậy, gây ảnh hưởng đến uy tín của các bên và tôi rất buồn vì chuyện này. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn đội đang tập luyện rất tốt, theo đúng kế hoạch của ban huấn luyện để chuẩn bị cho 2 trận play-off sắp tới. Tôi mong rằng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới để không ảnh hưởng đến tinh thần chung của toàn đội. Thay mặt đội, tôi xin cảm ơn Tổng cục TDTT, VFF đã luôn hợp tác và giúp đỡ chúng tôi. Một lần nữa, tôi khẳng định sự hợp tác giữa tôi và VFF đang rất tốt đẹp!" - HLV Mai Đức Chung đính chính trước thông tin bị nợ lương và gặp một số trục trặc khi tái ký với VFF.

Cùng với đó, ông Chung cùng các tuyển thủ nữ Việt Nam khẳng định với truyền thông về sự hỗ trợ tối đa của lãnh đạo VFF, các ban, phòng chức năng của liên đoàn đối với toàn đội.

Theo kế hoạch vào ngày 6-3, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt đi vòng play-off tại Úc, sau đó trở về Việt Nam thi đấu trận lượt về diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 11-3.

“Mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam là hướng đến vòng loại World Cup 2023 và Asian Cup 2021. Vì thế những kinh nghiệm quốc tế là vô cùng quý giá. Đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa, các trận đấu chính thức với các đối thủ mạnh sẽ là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ luyện tập và tích lũy kinh nghiệm” - Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-nu-huong-den-olympic-2020-20200221213850491.htm