Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam vô địch VTV Cup 2018

Tối 11/8 tại Hà Tĩnh, đánh bại CHDCND Triều Tiên trong trận chung kết với tỷ số 3-0, ĐT Việt Nam đã lên ngôi vô địch VTV Cup 2018.

Đến xem và cổ vũ cho 2 đội có Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, đại diện Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các ủy viên BTV Tỉnh ủy và hàng ngàn khán giả hâm mộ.

Sau những trận thắng thuyết phục, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin vào việc sẽ đánh bại được Triều Tiên trong trận chung kết VTV Cup 2018.

Sự tự tin ấy đã được thể hiện trong set 1 khi các cầu thủ trẻ của tuyển nữ Việt Nam làm tốt ở khâu bước một, bám chắn ổn nhờ chiều cao vượt trội, và luôn triển khai được những miếng tấn công sắc sảo. Hiệp một kết thúc chóng vánh với tỷ số 25-14 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Tấn công tốt, phòng thủ hay nên các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sớm áp đảo thế trận ở nửa sau hiệp đấu thứ nhất để có chiến thắng với tỷ số 25-14.

Sang set 2, diễn biến trận đấu vẫn không có sự khác biệt nhiều khi đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận dù đội CHDCND Triều Tiên có những điều chỉnh về mặt chiến thuật. Ở hiệp đấu này, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tổ chức bám chắn cực tốt nên dù đối phương liên tục đưa bóng ra 2 bên để tấn công, song tỷ lệ ghi điểm không cao. Với lối chơi kín kẽ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 25-19.

Triều Tiên nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất ở set 3. Thế nhưng, kinh nghiệm hạn chế khiến các cô gái áo xanh tiếp tục lép vế trước ĐT Việt Nam, khiến cách biệt tỷ số cứ thế lớn dần. Pha bóng quyết định, Nguyễn Linh Chi chắn bóng thành công, giúp ĐT Việt Nam khép lại hiệp ba với tỷ số 25-15.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng 3-0, và lên ngôi vô địch ở VTV Cup 2018 một cách không thể ấn tượng hơn.

Với chức vô địch ở VTV Cup 2018, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có lần thứ 5 lên ngôi vô địch ở VTV Cup.

Lãnh đạo VTV, Tổng cục TDTT, tỉnh Hà Tĩnh trao cup cho nhà vô địch.

Cũng trong tối 11/8, tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ bế mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018.

Sau 8 ngày thi đấu, với 24 trận đấu hấp dẫn, sôi nổi, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018 đã khép lại với trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên.

Ở các danh hiệu đồng đội, đội tuyển Đại học Đài Bắc Trung Hoa nhận giải phong cách, giải khuyến khích thuộc về các cô gái tuyển trẻ Việt Nam, CLB Altay giành hạng 4 chung cuộc, CLB Tứ Xuyên giành giải 3. Thua thuyết phục trước đội tuyển Việt Nam, các cô gái CHDCND Triều Tiên giành vị trí Á quân. Tuyển Việt Nam đã giành cúp vô địch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và đại diện Tổng cục TDTT trao giải nhì cho các cô gái CHDCND Triều Tiên.

Giải đấu cũng đã tìm ra được những chủ nhân xứng đáng cho những danh hiệu cá nhân xuất sắc. Chủ công thi đấu ấn tượng nhất thuộc về VĐV Belova (CLB Altay) và số 5 Zhang Hong Lin (CLB Tứ Xuyên); phụ công xuất sắc nhất được trao cho VĐV Zhang Xiaoya (CLB Tứ Xuyên) và Bùi Thị Ngà (đội tuyển Việt Nam); đối chuyền xuất sắc nhất thuộc về VĐV Đặng Thị Kim Thanh (đội tuyển Việt Nam); chuyền 2 xuất sắc nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Linh Chi (đội tuyển Việt Nam); libero xuất sắc nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Kim Liên (đội tuyển Việt Nam); VĐV toàn diện nhất thuộc về Trần Thị Thanh Thúy (đội tuyển Việt Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trao danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2018 cho Đặng Thị Kim Thanh.

Trong khi đó, danh hiệu cá nhân được chờ đợi nhất ở mỗi kỳ VTV Cup là Hoa khôi bóng chuyền thuộc về VĐV Đặng Thị Kim Thanh (đội tuyển Việt Nam).

Có thể nói sau 15 năm đồng hành với bóng chuyền Việt Nam, VTV Cup tiếp tục cho thấy vị thế, công tác tổ chức chuyên nghiệp của giải đấu. Đọng lại trong lòng các VĐV quốc tế là những hình ảnh thật đẹp về đất nước, con người Việt Nam, mang đến một ngày hội thực sự cho người hâm mộ bóng chuyền cả nước và là sự trải nghiệm tuyệt vời của các VĐV.

Trần Phong

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/tuyen-nu-bong-chuyen-viet-nam-vo-dich-vtv-cup-2018-41957