Tuyển Nhật Bản cần nhiều nhân tố mới như Kubo

Chia sẻ với Zing, nhà báo Dan Orlowitz của Japan Times nhận định thời tiết tại Việt Nam và chiến thuật của HLV Hajime Moriyasu là hai vấn đề với tuyển Nhật Bản.

Phóng viên Japan Times: 'Minamino ghi những bàn không quan trọng' Chia sẻ với Zing, Dan Orlowitz của Japan Times cho rằng ngôi sao Minamino cần cạnh tranh cho vị trí chính thức nếu không thể cải thiện phong độ ở tuyển Nhật Bản.

Tuyển Nhật Bản sẽ gặp Việt Nam vào lúc 19h00 ngày 11/11 tại Mỹ Đình. Đây là trận đấu mà đội bóng của ông Moriyasu buộc phải giành chiến thắng, sau những màn trình diễn thất vọng ở các lượt đấu trước.

HLV Moriyasu chịu áp lực lớn

- Nếu tuyển Nhật Bản không thể có 3 điểm sau khi đối đầu Việt Nam, HLV Hajime Moriyasu có nguy cơ bị sa thải?

- Điều đó là rõ ràng. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Nhật Bản đã chơi 4 trận và thua 2. Đây là thành tích không thể chấp nhận với một nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản.

Ông Moriyasu đang gặp rắc rối lớn. Trước trận gặp Australia, có cảm giác ông ấy sẽ phải rời ghế ngay lập tức nếu đội tuyển không có kết quả tốt. Nhật Bản biết họ phải có 3 điểm trước Việt Nam để tiếp tục cuộc đua giành vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022. Họ phải thắng.

 Tuyển Nhật Bản đang gây thất vọng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Reuters.

Tuyển Nhật Bản đang gây thất vọng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Reuters.

- Liệu áp lực xung quanh chiếc ghế của HLV có ảnh hưởng đến cầu thủ?

- Áp lực phải thắng tất nhiên là rất lớn, không chỉ cho HLV mà còn cho cả cầu thủ. Nhật Bản chưa bao giờ rơi vào tình thế khó khăn này ở vòng loại World Cup trong quá khứ.

Trong hai thập niên trở lại đây, tuyển Nhật Bản thậm chí chưa bao giờ phải đá play-off để giành vé đi World Cup. Các cầu thủ trẻ Nhật Bản chưa bao giờ rơi vào tình thế khó khăn này, khi có nguy cơ không thể vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022.

Tuyển Nhật Bản có quá nhiều tài năng

- Anh đánh giá thế nào về tuyển Nhật Bản hiện tại, so với thời điểm họ gây bất ngờ ở World Cup 2018?

- HLV Moriyasu muốn tạo ra những sự thay đổi so với người tiền nhiệm Akira Nishino, điều đó là hiển nhiên. Thế hệ cầu thủ của Nhật Bản ở World Cup 2018 là đội hình xuất sắc và gây tiếng vang ở giải đấu năm đó.

Dàn tuyển thủ Nhật Bản ở World Cup tại Nga là sự kết hợp giữa nhiều thế hệ, từ lứa cầu thủ 2004 đến 2010. Tuy nhiên, tôi cho rằng tuyển Nhật Bản hiện tại có nhiều tài năng hơn so với thế hệ đàn anh.

Vào thời điểm hiện tại, bạn có thể lập ra hai đội hình tuyển Nhật Bản mạnh tương đương so với các thế hệ dự World Cup 2018, 2014 hay 2010. Bóng đá Nhật Bản lúc này sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc. Họ chưa bao giờ khan hiếm tài năng.

Nhiệm vụ của HLV Moriyasu là kết hợp một lứa cầu thủ khác, đó là thế hệ 2010 với những cầu thủ trẻ đương đại. Ông ấy đang gặp vấn đề với điều đó.

- Có không ít ý kiến từ giới chuyên môn và người hâm mộ, cho rằng những lão tướng như Maya Yoshida (33 tuổi) hay Yuto Nagatomo (35 tuổi) đã hết thời và có thể trở thành nhược điểm trong lối chơi của tuyển Nhật Bản. Anh nghĩ gì về quan điểm này?

- Tôi không nghĩ tuổi tác là vấn đề lớn Yoshida hay Nagatomo. Họ là những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình Nhật Bản hiện tại. Vai trò của họ ở trong và ngoài sân cỏ là rất lớn.

Kinh nghiệm là thứ không thể thay thế trong một sớm một chiều. Yoshida là mẫu cầu thủ tôi rất ưa thích. Họ chuyên nghiệp và luôn cống hiến cho đội tuyển. Tất nhiên luôn có những dấu hỏi về khả năng của các cầu thủ lớn tuổi ở tuyển Nhật Bản.

Sẽ có người thắc mắc tại sao ông Moriyasu không gọi hay trao niềm tin vào những cầu thủ trẻ khác tài năng hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng vai trò của Nagatomo hay Yoshida tại tuyển Nhật Bản vẫn là rất lớn và không dễ thay thế họ.

Ở tuổi 33, trung vệ Yoshida vẫn đóng vai trò quan trọng ở tuyển Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

- Sau 4 trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản chỉ ghi được 3 bàn và 3 lần để thủng lưới. Anh có ngạc nhiên về màn trình diễn đó của "các Samurai xanh"?

- Tôi nghĩ không chỉ truyền thông Nhật Bản, mà nhiều người hâm mộ đội tuyển này ở châu Á cũng thất vọng với thành tích kể trên. Chiến thuật của HLV Moriyasu bị đặt dấu hỏi lớn. Vấn đề lớn với tuyển Nhật Bản có lẽ là sự tự tin. Họ có quá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng trong đội hình. Nhưng chiến thuật của HLV Moriyasu có nhiều hạn chế.

Chúng ta có thể thấy trong trận gặp Australia, khi ông Moriyasu để tuyển Nhật Bản chơi tấn công nhiều hơn, họ đã tạo ra sự khác biệt.

Những nhân tố đột biến

- Takumi Minamino có thể được xem là ngôi sao tấn công ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá Nhật Bản hiện tại. Tuy nhiên, anh ấy chưa thể tỏa sáng ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 vừa qua? Phong độ của Minamino có phải là nguyên nhân khiến hàng công Nhật Bản chơi kém?

- Tôi không nghĩ Minamino là vấn đề chính cho phong độ kém của tuyển Nhật Bản. Họ còn nhiều nhân tố khác tài năng và lối chơi của Nhật Bản cũng không quá phụ thuộc cá nhân nào.

Nhưng rõ ràng Minamino cần chơi tốt hơn trong màu áo tuyển Nhật Bản. Anh ấy chưa thể tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng ở vòng loại World Cup 2022. Minamino không được thi đấu nhiều ở Liverpool nhưng anh ấy vẫn là một tiền đạo chất lượng so với mặt bằng chung bóng đá châu Á.

Khi anh chơi cho những đội bóng lớn, là trụ cột của ĐTQG hàng đầu châu lục, anh phải học cách đương đầu với áp lực. Còn quá sớm để chúng ta nói về việc Minamino nên nhường chỗ cho các tiền đạo khác. Tuy nhiên, những lời cảnh báo cho chân sút của Liverpool là không thừa.

- Không có Takefusa Kubo (vắng mặt vì chấn thương - PV), tuyển Nhật Bản có gặp vấn đề trong lối chơi, và liệu nhân tố nào sẽ thay thế cầu thủ được ví von với Messi này?

- Vấn đề với tuyển Nhật Bản là khi Kubo vắng mặt, họ mất một nhân tố có khả năng gây đột biến lớn trong lối chơi. Hệ thống hiện tại của HLV Moriyasu thiếu sự bùng nổ khi cần.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, tuyển Nhật Bản còn nhiều cầu thủ tài năng khác ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Kaoru Mitoma, người đang chơi cho Union SG (giải VĐQG Bỉ) theo dạng cho mượn từ Brighton & Hove Albion có thể tạo ra khác biệt và nên được đá chính.

Kyogo Furuhashi đang bùng nổ trong màu áo Celtic và thật thất vọng khi thấy anh ấy mờ nhạt như vậy trong màu áo ĐTQG.

Tomiyasu đang trải qua mùa giải đầu tiên ở Anh trong màu áo Arsenal, và việc phải di chuyển nhiều để thi đấu ở màu áo ĐTQG có thể ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ này. Ảnh: Reuters.

Vấn đề rõ ràng với tuyển Nhật Bản là hệ thống của HLV Moriyasu. Ông ấy chưa thể phát huy tốt nhất năng lực của các ngôi sao hàng đầu. Với trình độ của những cầu thủ trong đội hình, tuyển Nhật Bản nên thi đấu tốt hơn.

Tôi kỳ vọng Furuhashi sẽ là nhân tố tạo ra khác biệt trên hàng công Nhật Bản. Cậu ấy có tốc độ, sự năng nổ và là nhân tố mới mẻ trong đội hình. Hiện tại, Furuhashi là tiền đạo có phong độ cao nhất của bóng đá Nhật Bản.

- Trước trận gặp Việt Nam, HLV Moriyasu tỏ ra lo lắng về sự thay đổi thời tiết khi phải làm khách ở Mỹ Đình. Thời tiết có phải là vấn đề với tuyển Nhật Bản?

- Không dễ để những cầu thủ Nhật Bản nhanh chóng thích nghi với khí hậu và thời tiết khi làm khách ở Việt Nam. Thời tiết ở châu Âu hay Nhật Bản có nhiều khác biệt so với Đông Nam Á vào lúc này.

Lấy ví dụ như Takehiro Tomiyasu, người đang trong mùa giải khốc liệt tại Premier League. Cậu ấy đã có một năm thi đấu liên tục ở cấp độ ĐTQG hay Olympic. Thể lực sẽ là vấn đề với nhiều cầu thủ Nhật Bản đang chơi tại châu Âu.

Dan Orlowitz là nhà báo của Japan Times. Anh đang sinh sống tại Nhật Bản. Trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, anh chia sẻ với Zing nhận định của mình.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-nhat-ban-can-nhieu-nhan-to-moi-nhu-kubo-post1276152.html