Tuyển người nào, chắc người đó

Năm 2021, tỉnh BR-VT được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 1.706 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tham gia công an nhân dân (CAND). Với phương châm 'tuyển người nào, chắc người đó', công tác tuyển quân năm 2021 đã và đang được Hội đồng NVQS các địa phương triển khai kịp thời, chặt chẽ ngay từ những bước đầu tiên.

Thanh niên xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tham gia khám sơ tuyển NVQS năm 2021.

Thanh niên xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tham gia khám sơ tuyển NVQS năm 2021.

CHẶT CHẼ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN

Năm 2021, TP.Vũng Tàu có 8.974 công dân tuổi từ 18 đến 27. Để lựa chọn những thanh niên ưu tú, chất lượng nhất thực hiện NVQS, ngay sau khi tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, Hội đồng NVQS TP.Vũng Tàu đã lãnh, chỉ đạo Hội đồng NVQS phường, xã tập trung triển khai thực hiện các bước tuyển quân năm 2021 bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình. Theo đó, từ đầu tháng 8/2020, Ban CHQS các phường, xã phối hợp chặt chẽ với công an địa phương phúc tra nguồn, lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, sức khỏe, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Sau khi kiểm tra, phân loại nguồn nhập ngũ qua hồ sơ và đến từng nhà để nắm tình hình, đối chiếu, kiểm chứng thực tế, Hội đồng NVQS TP.Vũng Tàu tiến hành xét duyệt danh sách từng phường, xã về các đối tượng miễn gọi nhập ngũ thời bình, không xét tuyển và chưa xét tuyển, hoãn sức khỏe, hoãn học vấn, hoãn chính sách và hoãn vận dụng. Sau thời gian chuẩn bị và thực hiện các bước đầu tiên trong quy trình tuyển quân, TP.Vũng Tàu có 2.067 nam công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe, trong đó 1.827 công dân tham gia NVQS và 240 công dân tham gia CAND.

Tương tự, huyện Đất Đỏ có 2.925 nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Phát huy truyền thống “thóc không thiếu một cân - quân không thiếu một người”, từ đầu tháng 8/2020, Ban CHQS huyện đã kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, quản lý số công dân đủ tuổi 17 trong năm, người trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi và đến hết 27 tuổi đối với công dân đào tạo ĐH, CĐ làm cơ sở để xét duyệt, phân loại danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

Để giảm bớt áp lực cho việc xét duyệt ở cấp xã, 100% khu phố, thôn, ấp tiến hành sàng lọc, kiểm tra các thanh niên trong độ tuổi, phân loại thanh niên theo các tiêu chí sức khỏe, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình…, từ đó tiến hành lọc trước một bước ở cơ sở. Những trường hợp đặc biệt như thanh niên không có mặt tại địa phương, hoàn cảnh khó khăn cần được tạm hoãn được ra hội nghị cấp xã, phường để cơ quan chuyên môn góp ý và các ban ngành, đoàn thể có giải đáp hợp lý. Kết quả, toàn huyện có 1.477 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS năm 2021.

Theo Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, từ đầu tháng 8/2020, Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh cũng đã tích cực phối hợp, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác phúc tra nắm nguồn và tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho 6.937 nam thanh niên đủ 17 tuổi trong năm; phúc tra độ tuổi nhập ngũ cho 40.366 nam thanh niên từ đủ 18 đến hết 27 tuổi… một cách nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình. Kết quả có 11.988 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe, trong đó nguồn NVQS là 10.970 công dân, nguồn nghĩa vụ CAND là 1.010 công dân. Đây là cơ sở để Hội đồng NVQS các cấp trong tỉnh tuyển chọn 1.706 nam công dân tham gia NVQS và thực hiện nghĩa vụ CAND theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Để công tác tuyển quân bảo đảm đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao, Hội đồng NVQS cấp huyện cần làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm; kiểm tra chu đáo, cụ thể, kịp thời; phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trong việc đưa, đón tân binh về đơn vị.

(Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng

Bộ CHQS tỉnh)

CÔNG KHAI, CÔNG BẰNG

Theo Bộ CHQS tỉnh, từ giữa tháng 11/2020, các địa phương bắt đầu tiến hành khám NVQS. Đây là khâu đặc biệt quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá sức khỏe đối với công dân, làm căn cứ để phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển quân của các địa phương. Do đó, Sở Y tế đã chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ cho các đoàn khám sức khỏe các địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập 8 Hội đồng khám sức khỏe NVQS năm 2021 với đầy đủ các chuyên khoa, đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, Hội đồng NVQS các địa phương sẽ tiến hành tổng hợp, củng cố hồ sơ để thực hiện công tác bình cử công khai ở địa phương, bảo đảm dân chủ, công bằng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ nay cho đến ngày tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân (dự kiến từ 27/2 đến 3/3/2021), Bộ CHQS tỉnh sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn, cản trở thực hiện NVQS. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhập ngũ cho các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm phù hợp với tỷ lệ dân số và nguồn sẵn sàng nhập ngũ của từng địa phương. Hội đồng NVQS các cấp chỉ đạo, theo dõi kiểm tra chặt chẽ nghiêm túc các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, tuyển người nào chắc người đó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202011/tuyen-nguoi-nao-chac-nguoi-do-913766/