Tuyển Nga đại thắng 5-0 trong ngày ra quân tại World Cup 2018

Trái ngược với những lo ngại trước ngày ra quân, tuyển Nga dễ dàng giành chiến thắng đậm 5-0 trước đối thủ Ả rập Xê út, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng A, World Cup 2018.

Niềm vui của các cầu thủ Nga sau pha ghi bàn mở tỉ số của Yuri Gazinskiy

Ngay sau lễ khai mạc World Cup 2018, tuyển Nga bước vào trận đấu mở màn với đối thủ Ả rập Xê út tại bảng A.

Xét tương quan lực lượng, Nga và Ả rập Xê út là hai đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng A so với 2 đội bóng còn lại là Uruguay và Ai Cập. Điều này phần nào được thể hiện trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (Nga xếp thứ 70, Ả rập Xê út đứng trên 3 bậc).

Tình cảnh đó buộc Nga và Ả rập Xê út phải bung hết sức cho trận đấu đầu tiên để tìm kiếm một kết quả có lợi, trước khi chạm trán Uruguay và Ai Cập.

Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018, Nga có màn chạy đà không tốt với thành tích 2 hòa và thua tới 4 trận. Do đó, không ít người hâm mộ và cả giới chuyên gia đều lo ngại cho trận đấu mở màn của "Gấu" Nga. Thế nhưng đội chủ nhà World Cup đã nhanh chóng xua tan mọi hoài nghi bằng chiến thắng không thể hoàn hảo hơn.

Xuất trận với sơ đồ 4-2-3-1 cùng mũi nhọn Smolov duy nhất trên hàng công, Nga nhập cuộc khá thận trọng, cảnh giác trước đối thủ tới từ châu Á. Trong khi đó, Ả rập Xê út cũng chủ động chơi phòng ngự phản công do tính chất quan trọng của trận đấu này.

Tuy nhiên, nhịp độ trận đấu nhanh chóng được 2 đội đẩy cao trước sự cổ vũ của hơn 80.000 khán giả trên sân vận động quốc gia Luzhniki. Cuốn theo lối chơi tốc độ và kỹ thuật của Nga, Ả rập Xê út nhanh chóng rơi vào bẫy được đội chủ nhà giăng sẵn.

Phút 12, tuyển Nga có bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. Nhận đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, tiền vệ Yuri Gazinskiy lên tham gia tấn công, đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, giúp Nga dẫn trước 1-0.

Cheryshev lập cú đúp bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018

Bàn thắng sớm giúp trận đấu diễn ra thêm phần cởi mở. Tuyển Nga liên tiếp tạo ra những pha sóng gió về phía khung thành Ả rập Xê út. Nếu thủ thành Al-Maiouf không chơi xuất sắc, lưới của đội bóng áo xanh còn phải rung lên thêm ít nhất 2 lần nữa.

Trong thế trận tấn công tưng bừng như vậy, Nga bất ngờ gặp tổn thất không nhỏ khi Alan Dzagoev dính chấn thương phải rời sân giữa hiệp 1 và người thay thế anh là Denis Cheryshev. Đó có thể coi là bước ngoặt của trận đấu. Vì cầu thủ số 6 vào thay người đã chơi một trận rất hay, đóng góp cú đúp bàn thắng cho đội Nga.

2 phút trước khi kết thúc hiệp một, Denis Cheryshev ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà sau pha xử lý tinh tế, loại bỏ 2 hậu vệ của Ả rập Xê út, trước khi sút bóng tung nóc lưới đối phương.

Dẫn trước 2 bàn, Nga chủ động chơi chậm lại trong hiệp hai chờ đợi cơ hội để dứt điểm đối thủ. Trong khi đó, Ả rập Xê út liên tục dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của đội bóng châu Á lại thiếu đi sự sắc sảo ở những pha xử lý cuối cùng.

Cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận đến với Ả rập Xê út ở phút 56. Cú tạt điểm rơi rất nguy hiểm của cầu thủ Mohammed Al Burayk vào khu cấm địa của tuyển Nga, nhưng cả Mohammed Al-Sahlawi và Taisir Al-Jassim đều vào chậm 1 nhịp so với đường bóng và để cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Phút 65, Cheryshev một lần nữa lại khiến cổ động viên Ả rập Xê út thót tim với cú đánh đầu tinh tế nhưng không đủ độ khó để vượt qua thủ thành Al-Maiouf.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Daler Kuzyaev

Thi đấu với tâm lý thoải mái, tuyển Nga triển khai lối chơi rất mạch lạc, tấn công đẹp mắt và đa dạng ở cả trung lộ và 2 cánh. Phút 68, HLV Stanislav Cherchesov quyết định tung Daler Kuzyaev vào sân thay thế trung phong Fedor Smolov.

Một lần nữa ông Cherchesov cho thấy “sự mát tay” của mình vì chỉ đúng 3 phút sau khi vào sân, cầu thủ có vóc dáng khổng lồ - Daler Kuzyaev đã đánh đầu cực kỳ hiểm hóc vào góc gần, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà World Cup 2018. Tuy nhiên, người có công không nhỏ ở pha làm bàn này chính là “chân chuyền” Golovin với cú treo bóng chính xác để đồng đội lập công.

Phút 90+1, Cheryshev lập một “siêu phẩm” đáng nhớ với cú vuốt bóng bằng chân trái cực kỳ điệu nghệ và đẹp mắt, đưa bóng hướng thẳng vào góc xa khung thành Ả rập Xê út, giúp đội nhà dẫn trước 4-0.

“Cơn ác mộng” với Ả rập Xê út vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 90+3, Golovin sau khi bị phạm lỗi trước vòng cấm địa đã bước lên thực hiện hoàn hảo cú sút phạt, ấn định chiến thắng 5-0 cho tuyển Nga. Đây là sự khởi đầu không thể ấn tượng hơn với đội chủ nhà.

Thắng đậm 5 bàn cách biệt trước Ả rập Xê út, tuyển Nga đã xua tan những lo ngại, ngờ vực về năng lực của mình đồng thời tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.

Đội hình ra sân:

Nga: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov.

Ả rập Xê út: Al-Maiouf, Al-Breik, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al-Shahrani, Al-Faraj, Otayf, Al-Jassim, Al-Shehri, Al-Dawsari, Al-Sahlawi.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201806/tuyen-nga-dai-thang-5-0-trong-ngay-ra-quan-tai-world-cup-2018-605754/